Nga bác khả năng bán dầu cho phương Tây với giá chiết khấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát ngôn viên Điện Kremlin – Dmitry Peskov hôm 2/6 cho biết Mátxcơva sẽ không bán dầu phi lợi nhuận, vì vậy ý tưởng Mỹ được mua dầu với giá chiết khấu sẽ là quá xa vời.

Trước đó Tổng thống Mỹ Joe Biden – trong khi nói về nỗ lực của chính quyền nhằm giảm giá khí đốt – đã gợi ý rằng do lệnh cấm vận dầu của Liên minh châu Âu (EU), Nga sẽ buộc phải chào bán dầu cho các khách hàng nước ngoài với mức chiết khấu lớn.

“Người Nga đang có nhu cầu bán dầu, và dầu sẽ được bán với giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện nay”, Tổng thống Biden nói.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết điều này khó có khả năng xảy ra, vì thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ không ủng hộ.

“Chắc chắn Nga sẽ không bán bất cứ thứ gì nếu không có lãi. Nhu cầu có thể giảm ở nơi này, nhưng sẽ tăng ở nơi khác. Các chuỗi cung ứng sẽ được định hướng lại, trong khi các bên tìm kiếm những thỏa thuận tốt nhất”, phát ngôn viên nói.

Trong tuần này, EU đã quyết định áp đặt lệnh cấm vận đối với các hoạt động nhập khẩu dầu Nga bằng đường biển, không bao gồm việc vận chuyển bằng đường ống.

Các lãnh đạo EU cho biết lệnh cấm sẽ lập tức tác động đến 75% lượng dầu nhập khẩu Nga, và tăng lên 90% vào cuối năm nay. Trong khi đó từ tháng 3, Mỹ đã thông báo áp lệnh cấm nhập dầu và các sản phẩm năng lượng khác từ Nga.

Các nhà sản xuất dầu Nga sau đó đã chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường châu Á như Ấn Độ.

Ấn Độ đã nhận được 34 triệu thùng dầu giảm giá của Nga kể từ tháng 2, gấp hơn 10 lần tổng sản lượng nhập khẩu từ Nga so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo, tính riêng trong tháng 5 này Ấn Độ đã nhận được 24 triệu thùng dầu thô Nga, tăng từ mức 7,2 triệu thùng trong tháng 4, và từ khoảng 3 triệu thùng trong tháng 3. Dữ liệu cho thấy quốc gia Nam Á này sẽ nhận được khoảng 28 triệu thùng dầu trong tháng 6.

Năm ngoái, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ trung bình chỉ đạt 960.000 thùng mỗi tháng, ít hơn gần 25 lần so với tổng sản lượng của tháng này.

Ấn Độ đã bị phương Tây chỉ trích vì tiếp tục mua dầu Nga. Tuy nhiên New Delhi đã bác bỏ lời chỉ trích, nói rằng những mặt hàng nhập khẩu này chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu tổng thể của đất nước.

Các nhà chức trách cũng cho biết Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu “với giá rẻ” của Nga vì việc dừng nhập khẩu đột ngột có thể làm tăng chi phí cho người tiêu dùng.

Báo giới trước đó từng chỉ ra rằng quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới đang muốn mua dầu thô của Nga ở mức dưới 70 USD/thùng để bù đắp cho những rào cản do các lệnh trừng phạt gây ra.

Theo RT
MỚI - NÓNG