Man City lội ngược dòng ngoạn mục nhờ sự tỏa sáng của hàng công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba pha lập công của Haaland, Foden và Alvarez giúp Man City lội ngược dòng trước Leipzig ngay trên "Thánh địa" Etihad.
Man City lội ngược dòng ngoạn mục nhờ sự tỏa sáng của hàng công ảnh 1

HLV Pep Guardiola thực hiện duy nhất một sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận lượt đi giữa hai đội, thủ môn người Đức Stefan Ortega có lần ra sân thứ 3 cho Man City. Như thường lệ, nửa xanh thành Manchester chơi lấn lướt đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến gần 70%. HLV Marco Rose sử dụng sơ đồ 5-4-1, Leipzig chơi phòng ngự phản công và đại diện nước Đức có cơ hội ghi bàn đầu tiên của trận đấu. Ngay ở phút thứ 5, Xavi Simons tung cú cứa lòng khá nguy hiểm sau khi nhận đường chuyền từ Schlager.

Phút 12, thủ môn Blaswich phất bóng lên phía trên, trung vệ Akanji phán đoán không tốt và ngay lập tức bị Openda vượt qua, chân sút người Bỉ dễ dàng đánh bại Ortega ở pha đối mặt. Man City đáp trả với tình huống Dias bật cao đánh đầu từ quả treo bóng của Bernardo Silva nhưng bóng đi vọt xà. Hàng thủ Man City tiếp tục chơi thiếu chắc chắn và phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 32. Tiền đạo Openda thoát xuống sau đường chuyền của Xavi Simons, số 17 mở ra góc sút bằng pha đi bóng loại bỏ Gvardiol, rồi tung cú đá vào góc gần khiến Ortega chôn chân. Trung vệ Dias mắc lỗi nghiêm trọng ở bàn thua này khi thiếu quyết đoán ở pha theo kèm Openda.

Để đối thủ dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, Pep đã tung Doku và Alvarez vào sân ở hiệp 2 nhằm lật ngược tình thế. Man City có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 54, Foden chọc khe cho Haaland dứt điểm tung lưới Blaswich. Đội chủ nhà càng chơi càng hay và Foden ghi bàn san bằng tỷ số ở phút 69, cầu thủ người Anh khống chế bóng gọn gàng bằng chân phải, rồi dứt điểm bằng chân trái. Foden tiếp tục để lại dấu ấn ở bàn thắng ấn định tỷ số khi có đường chuyền như đặt cho Alvarez dứt điểm ở khoảng cách 6m.

Chiến thắng đầy cảm xúc tại Etihad giúp Man City có 15 điểm sau 5 trận đấu tại Champions League. Man City chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng. Thầy trò Pep Guardiola sẽ có trận đấu quan trọng ở Ngoại hạng Anh với Tottenham vào cuối tuần.

MỚI - NÓNG