Man City bị cáo buộc vi phạm tài chính hơn 100 lần, nguy cơ bị trừ điểm tại Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Man City bị Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cáo buộc vi phạm tài chính hơn 100 lần trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018.
Man City bị cáo buộc vi phạm tài chính hơn 100 lần, nguy cơ bị trừ điểm tại Ngoại hạng Anh ảnh 1

Sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh thông báo Man City đã vi phạm quy định tài chính rất nhiều lần trong suốt 9 mùa giải. Nếu các cáo buộc được chứng minh, đội bóng thành Manchester có thể đối mặt với án phạt bị trừ điểm như Juventus hoặc thậm chí là bị trục xuất khỏi Liên đoàn.

Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2018, sau khi tờ báo điều tra của Đức Der Spiegel công bố các tài liệu mật Football Leaks cho thấy những vi phạm tài chính nghiêm trọng của Man City như mập mờ số tiền tài trợ cho đội bóng, bí mật tăng lương gấp đôi cho HLV Roberto Mancini mà không thể hiện trong báo cáo tài chính.

Giai đoạn Man City bị cáo buộc vi phạm quy định tài chính cũng chính là khoảng thời gian rực rỡ nhất lịch sử đội bóng này. Đội chủ sân Etihad giành 3 chức vô địch Ngoại Hạng Anh, một cúp FA, 3 lần đăng quang ở Cúp Liên đoàn và vào đến chung kết UEFA Champions League. Ở mùa giải năm nay, Man City đang đứng thứ hai với 45 điểm.

Tháng 2/2020, Man City bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) phạt 25 triệu bảng và cấm tham dự Champions League vì không tuân thủ Luật Công bằng tài chính (FFP). Nhưng Man City đã kháng cáo và chỉ phải nộp 9 triệu bảng, vẫn được đá Champions League.

Trước đó, Juventus cũng bị Serie A trừ đến 15 điểm ngay mùa giải này vì những sai phạm tài chính trong công tác chuyển nhượng. Họ rơi xuống vị trí thứ 13 và đang rất chật vật để tìm kiếm suất dự châu Âu mùa giải năm sau. Nếu Man City cũng bị trừ điểm tại Ngoại hạng Anh mùa này, họ gần như không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.