Juventus bị trừ 15 điểm vì làm sai sổ sách, thao túng thị trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ qua một đêm, người hâm mộ Juventus bỗng thấy đội bóng của mình chỉ còn 22 điểm và rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH Serie A. Sau phán quyết của Tòa phúc thẩm Liên bang, Bianconeri đã bị trừ 15 điểm vì nhiều sai phạm.
Juventus bị trừ 15 điểm vì làm sai sổ sách, thao túng thị trường ảnh 1

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) vừa ra thông báo Juventus đã bị trừ 15 điểm trong mùa giải hiện tại sau phán quyết của Tòa phúc thẩm Liên bang. Nó có nghĩa là Bianconeri, đội đang đứng thứ 3 tại Serie A và chỉ kém đội đầu bảng Napoli 10 điểm đã rơi xuống trí thứ 10, cách tốp 4 tới 12 điểm. Với 20 trận còn lại, đội quân của Max Allegri sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn nếu muốn dự Champions League mùa tới. Đây là một đòn giáng mạnh vào Juventus, chỉ 1 tuần sau thất bại tan nát 1-5 trước Napoli.

Phán quyết này nặng hơn so với đề xuất trừ 9 điểm của bên công tố đưa ra trước đó. Ban Giám đốc đã từ chức của Juventus cũng nhận án phạt nghiêm khắc. Cựu Chủ tịch Andrea Agnelli bị cấm tham gia bóng đá trong 2 năm còn cựu Phó chủ tịch Pavel Nedved bị cấm 8 tháng. Cựu Giám đốc thể thao Fabio Paratici, hiện là Giám đốc bóng đá Tottenham bị cấm 2 năm rưỡi.

Cuộc điều tra nhắm vào Juventus được mở lại vào tháng 10 năm ngoái, liên quan đến hoạt động chuyển nhượng của CLB. Bên công tố cáo buộc Ban lãnh đạo Bianconeri đã làm sai lệch các khoản lỗ trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, đặc biệt là số tiền bán cầu thủ. Vụ điển hình là Arthur tới Juventus với giá 72 triệu euro còn Pjanic đến Barca với giá 60 triệu. Juventus đã tạo nên các khoản lợi nhuận giả từ các vụ chuyển nhượng để sửa chữa bản đối chiếu, làm sai lệch các khoản lỗ cũng như lách Luật công bằng tài chính (FFP).

Juventus một mực phủ nhận hành vi sai trái và cho biết kế toán của họ phù hợp với tiêu chuẩn ngành, đồng thời sẽ kháng cáo lên Ủy ban Olympic Italy. Nhưng ngay cả trong trường hợp kháng cáo thành công, các án phạt vẫn được giữ nguyên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.