Ma túy tây Nghệ An: Đụng độ nảy lửa

Ma túy tây Nghệ An: Đụng độ nảy lửa
TP - Khu rừng Piêng Chà Lấp (địa bàn giáp ranh của ba xã Châu Kim, Hạnh Dịch, Nậm Giải thuộc huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An) là nơi mà hầu hết các đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy từ Lào về qua biên giới rồi tập kết.

Sáng 7/2, lực lượng Đồn biên phòng 517, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện, Huyện đội Quế Phong, cùng lực lượng dân quân tự vệ phát hiện khu rừng có nhiều lán trại, vỏ kim tiêm, bao giấy bạc.

Đến 11 giờ cùng ngày, họ phát hiện một toán có vũ khí đang trao đổi, mua bán ma tuý.

Ngay lập tức, các mũi trinh sát bao vây  kêu gọi các đối tượng đầu hàng. Một đối tượng trong toán dùng súng nã đạn về phía lực lượng vây bắt. Lực lượng vây bắt phải nổ súng.

Đối tượng này được đưa đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên chết trên đường đi. Tại hiện trường, lực lượng thu được một khẩu súng AK, bảy viên đạn (trong đó một viên đã lên nòng), 4,2 triệu đồng, 300 USD và hai cục hê rô in.

Hồi 13 giờ 30 phút ngày 21/1, tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Kỳ Sơn, PC17 Công an Nghệ An phối hợp với Cục Hải quan, Cục C17 Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Đồn 539 cửa khẩu Nậm Cắn kiểm tra chiếc xe mang biển kiểm soát Lào UN 08-29.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 20 bánh heroin (tương đương bảy kg) được giấu trong thùng đựng mì tôm, bắt giữ ba đối  tượng (hai nam, một nữ) mang quốc tịch Lào gồm: Thong Pay In Tha Lat (SN 1978), Phu Thon Than Nả Voong Xỉ (tên thường gọi là Hăm, SN 1972) và Xí Phuôn Khun Ma Ni (SN 1973), tạm giữ chiếc xe UN 08- 29.

Trong số bị bắt có trùm ma túy Thong Pay Inthalat. Y huy động các mối làm ăn của y để gom hàng ở Lào rồi tuồn qua biên giới đưa vào Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng Thiếu tướng Võ Trọng Thanh (GĐ Công an tỉnh), Hà Thái Dũng (Cục trưởng Hải quan Nghệ An), tặng hoa và chúc mừng cán bộ chiến sỹ PC17 Công an Nghệ An và Ban Chuyên án khám phá vụ buôn bán 20 bánh heroin.

UBND tỉnh Nghệ An quyết định khen thưởng Ban chuyên án 20 triệu đồng, Công an tỉnh thưởng 10 triệu đồng, Cục Hải quan Nghệ An thưởng 22 triệu đồng.

MỚI - NÓNG