M.U chi 153 triệu bảng chiêu mộ tiền đạo 17 tuổi của Barcelona

Ansu Fati được coi là tương lai của bóng đá thế giới.
Ansu Fati được coi là tương lai của bóng đá thế giới.
TPO - Từ chối bỏ ra 108 triệu bảng để sở hữu Jadon Sancho từ Dortmund, nhưng M.U lại sẵn sàng chi ra 153 triệu bảng để thuyết phục Barcelona nhả tiền đạo mới 17 tuổi Ansu Fati.

Cách đây ít tuần, tưởng như M.U đã chốt hạ thương vụ Jadon Sancho khi những cuộc đàm phán của họ với Dortmund diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng vào phút chót, mọi chuyện đổ vỡ. Lý do là vì M.U chỉ sẵn sàng trả trước cho Dortmund từ 60-70 triệu bảng cho tiền đạo người Anh, phần còn lại sẽ trả tiếp trong tương lai. Trong khi đó, Dortmund lại muốn nhận luôn 108 triệu bảng.

Từ bỏ thương vụ Jadon Sancho, M.U bất ngờ chuyển hướng sang Ansu Fati của Barcelona. Theo tiết lộ từ Daily Maill, lợi dụng lúc thượng tầng đội bóng xứ Catalan “đang rối như canh hẹ” với sự thay đổi ở Ban huấn luyện và nhiều ngôi sao bất mãn muốn ra đi, “Quỷ đỏ” đã cử người tiếp cận tài năng 17 tuổi gốc Guinea-Bissau. Cụ thể, họ sẵn sàng bỏ ra 153 triệu bảng để thuyết phục Ansu Fati gật đầu chuyển đến Old Trafford trước khi tiền đạo trẻ này có thể đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 5 năm với đội chủ sân Nou Camp và nâng điều khoản phá vỡ hợp đồng lên thành 360 triệu bảng.

Ansu Fati mới được đôn lên đội 1 Barcelona mùa vừa qua, nhưng đã nhanh chóng chiếm được chỗ đứng với tổng cộng 33 lần ra sân và ghi 8 bàn thắng, đồng thời được coi là tương lai của bóng đá thế giới. Đội bóng xứ Catalan coi Ansu Fati là “báu vật”, tương lai của đội bóng và không có ý định để ngôi sao trẻ này ra đi trong tương lai gần. Tuy nhiên, vấn đề là hợp đồng hiện tại của Ansu Fati với Barcelona chỉ còn thời hạn tới hè 2021, vậy nên họ hoàn toàn có thể để mất anh vào tay những đại gia châu Âu.

Suốt thời gian qua, Ban lãnh đạo Barcelona đã nỗ lực thuyết phục Ansu Fati ký hợp đồng mới có thời hạn thêm 5 năm và nâng điều khoản phá vỡ lên thành 360 triệu bảng, thế nhưng tiền đạo 17 tuổi này và người đại diện giữ thái độ im lặng. Anh muốn dò xét xem Barcelona trả mình mức lương mới là bao nhiêu và liệu HLV mới (Ronald Koeman) có thể đảm bảo một suất đá chính thường xuyên ở đội 1 cho mình hay không.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.