Lượng khách thấp hơn nhiều so với dự kiến, Đà Lạt tìm lại nét mộng mơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đà Lạt dự kiến đón 140 ngàn lượt khách lưu trú dịp lễ 30/4 và 1/5 nhưng hiện mới có 72 ngàn lượt. Các khu du lịch, hàng quán… không có cảnh chen chúc; phố xá không bị ùn tắc như các dịp lễ trước. Thành phố này trở về với sự bình yên, thơ mộng thuở trước.
Lượng khách thấp hơn nhiều so với dự kiến, Đà Lạt tìm lại nét mộng mơ ảnh 1

Hồ Xuân Hương thơ mộng

Ngày 2/5, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP Đà Lạt cho biết, từ 29/4 đến 2/5 có khoảng 72.000 lượt khách đăng ký lưu trú tại TP Đà Lạt. Ngoài ra còn có hàng chục ngàn lượt khách tham quan nhưng không nghỉ dưỡng tại các nhà nghỉ, khách sạn.

Thông thường, dịp lễ này, Đà Lạt sẽ đông đúc, nhộn nhịp nhất vào ngày 30/4, nhưng năm nay lượng khách lưu trú giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Ngay cả ở khu vực trung tâm TP Đà Lạt, nhiều khách sạn, nhà nghỉ treo biển “còn phòng”, giá phòng chỉ bằng ngày thường.

Lượng khách thấp hơn nhiều so với dự kiến, Đà Lạt tìm lại nét mộng mơ ảnh 2

Quốc lộ 20 nối TP HCM với Đà Lạt thông thoáng

Nguyên nhân chủ yếu do du khách sợ cảnh chen lấn giữa “biển người” như những năm trước. Mặt khác, một lượng lớn du khách đã hủy phòng vì mưa và lạnh do Đà Lạt bị ảnh hưởng bởi áp thấp trên Biển Đông.

Với lượng khách trên, Đà Lạt không “cháy phòng” như dự kiến, các dịch vụ khác không bị quá tải. Các tuyến phố ở trung tâm TP Đà Lạt không bị ùn ứ kéo dài như những mùa nghỉ lễ trước đây.

Lượng khách thấp hơn nhiều so với dự kiến, Đà Lạt tìm lại nét mộng mơ ảnh 3

Nhiều khách sạn ở trung tâm thành phố vẫn còn phòng trống

Lượng khách ở những danh lam thắng cảnh, khu du lịch nổi tiếng như quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương,Thung lũng Tình Yêu, Vườn hoa thành phố, thác Datanla, Đường hầm điêu khắc, Thung lũng vàng… cũng sụt giảm so với các kỳ nghỉ lễ trước.

Lượng khách thấp hơn nhiều so với dự kiến, Đà Lạt tìm lại nét mộng mơ ảnh 4

Một góc Thung lũng tình yêu

Trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, ngành văn hóa, du lịch ở Lâm Đồng dự kiến sẽ đón khoảng hơn 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng (tăng 135% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó, khách qua lưu trú ước đạt 140.000 lượt, khách quốc tế khoảng 1.500 lượt.

Lượng khách thấp hơn nhiều so với dự kiến, Đà Lạt tìm lại nét mộng mơ ảnh 5

Không gian triển lãm tranh của Sang Đà Lạt ở Biofresh Farm mang dấu ấn Đà Lạt xưa

Một nguyên nhân khác khiến khu vực trung tâm ở TP Đà Lạt thông thoáng là do năm nay, Đà Lạt rộ lên mô hình du lịch âm nhạc và các chương trình ca nhạc được tổ chức tại các khu du lịch, quán cà phê ở ngoại ô thành phố.

Lượng khách thấp hơn nhiều so với dự kiến, Đà Lạt tìm lại nét mộng mơ ảnh 6

Che dù dạo phố trong mưa cũng là "đặc sản" của Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

“Nghe nhạc live đang trở thành hoạt động trendy, thu hút đông đảo du khách khi đến Đà Lạt. Âm nhạc du dương, trầm bổng giữa bảng lảng sương mù trong rừng thông thơ mộng ở những quán cà phê, khu du lịch có view đẹp đã thành “đặc sản”, rất thu hút giới trẻ”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng nhận định.

Lượng khách thấp hơn nhiều so với dự kiến, Đà Lạt tìm lại nét mộng mơ ảnh 7

Đêm nhạc Indie “Xin chào Đà Lạt”

Đêm 1/5 có tới 3 show ca nhạc tại Đà Lạt, trong đó giới trẻ rất háo hức với đêm nhạc Indie “Xin chào Đà Lạt” do Top live show tổ chức trên đỉnh đồi thông của Biofresh Farm. Đêm nhạc được biểu diễn bởi dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Chillies, Orange, Thịnh Suy, Kiên Trịnh, Wren Evans, hnhngan, Roy Nguyễn, Phúc Bồ và 1Billion Live Band.

MỚI - NÓNG