Du khách quốc tế đề xuất tour khám phá Đà Lạt bằng xe đạp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đà Lạt là một trong những thành phố tái mở cửa du lịch thành công nhất nước ta. Nhiều loại hình du lịch hút khách quốc tế, đặc biệt là những tour đạp xe chinh phục các con đèo cao ngất len lỏi giữa rừng thông thơ mộng.
Du khách quốc tế đề xuất tour khám phá Đà Lạt bằng xe đạp ảnh 1

Chinh phục núi đồi ở Lâm Đồng bằng xe đạp. Ảnh trên Fanpage của Mull K'Vang

Ngày 19/4, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết du lịch gắn với thể thao đang là xu hướng của khách đến Đà Lạt. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều cuộc đua xe đạp quốc gia và quốc tế tổ chức tại Việt Nam chọn Đà Lạt là điểm đến.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM 2022 đang diễn ra với lộ trình 23 chặng thì có tới 4 chặng đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Từ Nha trang vượt đèo Khánh Lê và Giang Ly tuyệt đẹp để lên Đà Lạt; đua 10 vòng quanh hồ Xuân Hương; từ Đà Lạt đổ đèo Prenn thơ mộng để đến TP Bảo Lộc; đổ đèo Bảo Lộc quanh co, khúc khuỷu để về đích tại TPHCM.

Những con đèo cao chót vót ở Lâm Đồng là thử thách khốc liệt để tìm ra vua leo núi, còn khí hậu trong lành, mát mẻ giúp các vận động viên (VĐV) nạp thêm năng lượng, hồi sức trước khi bước vào các chặng đua nước rút để bứt tốc về đích tại TPHCM.

Gần đây, tác giả Claire Boobbyer của thời báo The Times (Anh) đã đưa ra đề xuất về 7 tour du lịch giúp khách nước ngoài khám phá trọn vẹn nhất vẻ đẹp tiềm ẩn của Việt Nam, trong đó có tour khám phá Đà Lạt bằng xe đạp.

Du khách quốc tế đề xuất tour khám phá Đà Lạt bằng xe đạp ảnh 2

Du khách đạp xe trên thảm cỏ hồng - Ảnh: Võ Trang

“Nếu xe máy là phương tiện phổ biến nhất ở Việt Nam thì hành trình này sẽ giúp du khách chậm lại bằng cách sử dụng xe đạp. Sau TPHCM nhộn nhịp, tour sẽ dẫn du khách thong dong trên những con đường của vùng đất yên bình Đà Lạt”, nữ nhà báo viết.

Boobbyer cho rằng “Việt Nam xứng đáng là điểm đến đứng đầu trong danh sách những nơi cần tới của bạn” với những cánh đồng lúa xanh bát ngát, núi non trùng điệp.

Du khách quốc tế đề xuất tour khám phá Đà Lạt bằng xe đạp ảnh 3

Chinh phục đỉnh núi mù sương. Ảnh trên Fanpage của Mull K'Vang

Đồ ăn của nước này ngon nhất thế giới vì thơm phức và có muôn vàn hương vị. Từ món phở với nước dùng đậm đà cho tới bún cá, bánh cuốn thịt mềm mịn, bánh xèo vàng giòn hay cà phê sữa đá.

“Tất cả đều được bán ở các quán vỉa hè ven đường do những gia đình nhỏ tự làm, do tổ tiên truyền lại suốt nhiều thế hệ. Điều này sẽ khiến tour khám phá ẩm thực đường phố ở Việt Nam càng thêm hấp dẫn” Boobbyer viết.

Là một cổ động viên nhiệt tình, thường xuyên tháp tùng các VĐV ở giải đua xe đạp địa hình Dalat Victory Challenge, Thomas Rodwell vui vẻ nói: Đây là cuộc đua mang đến nhiều thử thách và nhiều trải nghiệm thú vị cho các VĐV khi chinh phục quãng đường 45km.

Du khách quốc tế đề xuất tour khám phá Đà Lạt bằng xe đạp ảnh 4

Đua xe đạp địa hình trên địa bàn Lâm Đồng

Hàng trăm VĐV có cơ hội vượt độ cao 1.625m trên núi Lang Biang hiểm trở, chinh phục những cung đường tuyệt đẹp xuyên qua rừng thông của Làng Cù Lần, Thung lũng Vàng, Đankia - Suối Vàng...

Thomas cho biết ngoài thời gian xem các VĐV thi đấu, anh cùng bạn bè đạp xe ngắm hồ Xuân Hương yên bình, rừng thông xanh ngắt và hoa dại tràn ngập núi đồi. Thỉnh thoảng được ngắm những chú chim với bộ lông xinh đẹp và nghe tiếng hót líu lo thật vui tai.

Du khách quốc tế đề xuất tour khám phá Đà Lạt bằng xe đạp ảnh 5

Phượng tím Đà Lạt. Ảnh Facebook Hoa Phạm

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.