38 người tử vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 3 ngày nghỉ lễ (30/4-2/5) cả nước xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người và bị thương 53 người.
38 người tử vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ ảnh 1

Vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong.

Ngày 2/5, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày thứ 3 nghỉ lễ cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người và bị thương 18 người. Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 91 người.

Trong đó, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 1h25, tại QL1 qua địa phận xã Hoài Châu Bắc (TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) giữa chiếc xe ô tô khách và xe máy làm 3 người tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không đúng phần đường quy định còn lái xe máy điều khiển xe qua đường không chú ý quan sát, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên và vi phạm nồng độ cồn.

Cũng trong cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý gần 4,6 nghìn trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 4 tỷ đồng. Tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn 617 trường hợp, tạm giữ 77 ôtô, hơn 1,5 nghìn xe máy và 13 phương tiện khác.

Các lỗi vi phạm chủ yếu về nồng độ cồn 919 trường hợp, vi phạm tốc độ 656 trường hợp, không có GPLX 628 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 1.403 trường hợp…

Ngoài ra, đêm 1/5 và rạng sáng 2/5, các tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ đã xử lý 15 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây mất trật tự công cộng.

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.