Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4, 35% số phòng nghỉ ở Đà Lạt còn trống

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã bắt đầu nhưng số phòng nghỉ ở thành phố Đà Lạt được du khách đặt cọc để thuê mới đạt 70% so với công suất. Hiện nhiều villa, nhà nghỉ, khách sạn ở thành phố này cho thuê phòng với giá như ngày thường.
Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4, 35% số phòng nghỉ ở Đà Lạt còn trống ảnh 1

Phố khách sạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn còn phòng trống

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Đà Lạt cho biết, hiện rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn ở Đà Lạt còn phòng trống.

Thành phố Đà Lạt có khoảng 35.000 phòng, có thể đón cùng lúc trên 100.000 du khách nhưng đến chiều 29/4, số lượng phòng được du khách đặt cọc để thuê trong dịp lễ 30/4 mới đạt khoảng 65% công suất.

Nguyên nhân, những ngày trước lễ đã có hàng chục ngàn lượt du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan và tham gia các chương trình hoạt động của Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2022. Mặt khác, thời gian gần đây, nhiều du khách có xu hướng đi du lịch trước lễ để “né” tình trạng tăng giá dịch vụ lưu trú, ăn uống, đồng thời tránh kẹt xe.

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4, 35% số phòng nghỉ ở Đà Lạt còn trống ảnh 2

Chương trình ca nhạc thuộc Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng thu hút rất đông du khách

Ngoài ra, thời tiết đang diễn biến không thuận lợi, nguy cơ xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, vài tuần trước, nhiều khách sạn ở Đà Lạt niêm yết tăng giá phòng từ 40-50% trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thế nhưng, đến chiều 29/4, các nhà nghỉ, khách sạn này đồng loạt rao bán phòng trên mạng xã hội với giá như ngày thường.

Ngày 29/4, ông Võ Ngọc Trình - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt ký văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng chỉ đạo khẩn trương phân luồng giao thông phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5.

Cụ thể, thành phố Đà Lạt cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên vào trung tâm trong thời gian từ 6 -21 giờ từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Để tránh ùn tắc giao thông trên đèo Prenn trong dịp nghỉ lễ, Công an thành phố Đà Lạt đề xuất từ ngày 30/4 đến 3/5, tạm phân luồng cho xe khách từ 24 chỗ trở lên vào trung tâm theo hướng đèo Mimosa, chứ không lưu thông trên đèo Prenn như ngày thường.

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4, 35% số phòng nghỉ ở Đà Lạt còn trống ảnh 3

Công an đề xuất cấm xe khách từ 24 chỗ trở lên lưu thông trên đèo Prenn để vào thành phố Đà Lạt

UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo UBND các phường, xã huy động lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố phối hợp với Công an phường, Công an thành phố Đà Lạt phân luồng giao thông ở các khu vực trung tâm thành phố.

MỚI - NÓNG