Dự báo Đà Lạt đông nghẹt dịp lễ 30/4, tìm chốn bình yên ở đâu?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đà Lạt luôn thu hút lượng du khách rất lớn vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhất là lễ năm nay rơi vào dịp cuối tuần, thời gian nghỉ kéo dài 4 ngày. Tuy nhiên những người “dị ứng” với đám đông vẫn có thể tìm được những chốn bình yên ở miền đất thơ mộng này.
Dự báo Đà Lạt đông nghẹt dịp lễ 30/4, tìm chốn bình yên ở đâu? ảnh 1

Khu Hòa Bình thu hút rất đông du khách dịp nghỉ lễ

Ngày 23/4, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP Đà Lạt cho biết, cùng với chuỗi hoạt động hấp dẫn thuộc sự kiện Tuần lễ du lịch vàng Lâm Đồng 2022 mới khai mạc sáng nay, TP Đà Lạt dự kiến sẽ đón khoảng hơn 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách qua lưu trú ước đạt 140.000 lượt, khách quốc tế khoảng 1.500 lượt.

Sở dĩ cơ quan quản lý du lịch dự báo du khách ùn ùn lên Đà Lạt vì hiện nay nhiều tỉnh thành trong nước có nền nhiệt độ khá cao, trong khi phố núi lại mát mẻ, cảnh quan đẹp, có các sản phẩm du lịch mới; nhiều khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ khuyến mãi miễn phí hoặc giảm giá vé tham quan, mua sắm, lưu trú vào giờ vàng, ngày vàng.

Dự báo Đà Lạt đông nghẹt dịp lễ 30/4, tìm chốn bình yên ở đâu? ảnh 2

Du khách xếp hàng chờ đến lượt để check in tại hồ Thủy quái

Chị Nguyễn Minh Ngọc (ngụ xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) chia sẻ: Hiện hầu hết cơ sở lưu trú ở trung tâm TP Đà Lạt đã thông báo hết phòng vào dịp lễ 30/4. Thế nhưng, nhờ kiên nhẫn tìm kiếm trên các trang đặt phòng trung gian và hội nhóm mạng xã hội, chị vẫn tìm được phòng nghỉ ở con hẻm gần đèo Mimosa (phường 10).

Vợ chồng chị Ngọc cùng gia đình người bạn thuê chung căn hộ có nhà bếp với đầy đủ dụng cụ, tủ lạnh, lò vi sóng để nấu nướng, ăn uống tại chỗ; không phải xếp hàng chờ đợi mỏi mòn ở các quán ăn. Đặc biệt, căn hộ có sân vườn để đốt lửa trại, đàn hát, nướng thịt, ngô, khoai…

Anh Lê Thanh Tùng (ngụ quận 2, TP HCM) hào hứng cho biết đã cùng 3 thanh niên khác mua tour tham quan, chèo SUP 3 ngày 2 đêm ở hồ Tuyền Lâm (cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 8km).

"Nhóm sẽ ngủ lều để trải nghiệm ngắm sương và những tia nắng mặt trời xiên qua rừng thông lúc bình minh hoặc những áng mây tuyệt đẹp khi hoàng hôn khuất dần phía sau núi. Tour này có nhiều khung thời gian để lựa chọn và không có quá nhiều khách, do đó có thể vui vẻ trải nghiệm trọn vẹn chuyến đi với bạn bè thân thiết mà không sợ bị chen lấn", anh Tùng chia sẻ.

Dự báo Đà Lạt đông nghẹt dịp lễ 30/4, tìm chốn bình yên ở đâu? ảnh 3

Ngủ lều ở vùng ven Đà Lạt

Theo anh Tùng, công ty tổ chức tour trang bị đầy đủ áo phao, lều trại, túi chống nước, món ăn đặc sản Đà Lạt cho du khách. Ngoài thời gian chèo SUP, du khách có thể lội bộ hoặc đạp xe xuyên qua những rừng thông bạt ngàn để ngắm chim và một số loài hoa dại; được hướng dẫn hái nấm và rau rừng, chế biến món ăn tại chỗ.

Dự báo Đà Lạt đông nghẹt dịp lễ 30/4, tìm chốn bình yên ở đâu? ảnh 4

Chèo SUP trên hồ Tuyền Lâm-Ảnh: Dalat Discovery

Một địa điểm trekking lý tưởng khác, chỉ cách Đà Lạt khoảng 12km, là núi Lang Biang (huyện Lạc Dương) cao 2.167m so với mực nước biển, được ví như nóc nhà của Đà Lạt.

Dự báo Đà Lạt đông nghẹt dịp lễ 30/4, tìm chốn bình yên ở đâu? ảnh 5

Các bạn trẻ leo núi Lang Biang

Nếu ngại khói bụi và cảnh xếp hàng dài chờ mua vé xe zep chuyên dụng để được chở lên lưng chừng núi ngắm cảnh, bạn sẽ được hướng dẫn đi bộ trên đường mòn xuyên rừng thông, vượt qua những con dốc cao đầy thử thách để lên đến đỉnh núi.

Dự báo Đà Lạt đông nghẹt dịp lễ 30/4, tìm chốn bình yên ở đâu? ảnh 6

Chinh phục đỉnh cao 2.167m

Từ độ cao chót vót này, vào những lúc đẹp trời, thoáng đãng, du khách thậm chí có thể nhìn thấy biển Ninh Chữ (tỉnh Ninh Thuận), cách Đà Lạt chừng 100 km.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.