Lục quân Mỹ cắt giảm 24.000 người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lục quân Mỹ đang cắt giảm 24.000 người, tương đương gần 5% quân số, trong bối cảnh Lầu Năm Góc chuyển trọng tâm sau hai thập kỷ tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố.
Lục quân Mỹ cắt giảm 24.000 người ảnh 1

Ảnh: NY Times

Việc cắt giảm quân số phù hợp với chiến lược quốc phòng do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra và phần lớn nội dung được chính quyền Tổng thống Joe Biden tán thành.

Quân số của lục quân Mỹ đã tăng thêm gần 600.000 người trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Nhưng khi chiến sự ở những khu vực này kết thúc, binh sĩ Mỹ đã dần quay trở lại căn cứ.

Theo AP, việc cắt giảm chủ yếu áp dụng với các vị trí liên quan đến lực lượng chống nổi dậy từng được tăng cường trong chiến tranh Iraq và Afghanistan, nhưng hiện không còn thực sự cần thiết.

Khoảng 7.500 quân nhân sẽ được bổ sung cho các nhiệm vụ quan trọng khác, bao gồm các đơn vị phòng không và chống máy bay không người lái, cũng như năm lực lượng đặc nhiệm mới trên khắp thế giới với khả năng tấn công mạng, tình báo và tầm xa.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết bà và tướng Randy George - Tư lệnh Lục quân đã thảo luận để cắt giảm những vị trí bỏ trống hoặc dư thừa. "Chúng tôi đang chuyển từ ưu tiên chống khủng bố, chống nổi dậy sang chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu quy mô lớn", bà Wormuth nói.

Tướng George cho biết thêm rằng các lãnh đạo quân đội đã phân tích rất nhiều để lựa chọn những vị trí cần cắt giảm. “Những vị trí mà chúng tôi không cần có trong đội hình là những vị trí mà chúng tôi không nghĩ sẽ giúp chúng tôi thành công trên chiến trường trong tương lai", tướng Randy George nói.

Theo NY Times, AP
MỚI - NÓNG