Lừa đi làm thêm lương 30 triệu đồng, bán phụ nữ sang Trung Quốc

Đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc bị bắt tại cơ quan công an.
Đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc bị bắt tại cơ quan công an.
TPO - Công an tỉnh Đăk Nông đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Văn Quyền (SN 1991) trú tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và Vũ Gia Phường (SN 1983, còn gọi là Phong), trú tại thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về hành vi “Mua bán người”.

Theo kết quả điều tra và lấy lời khai của các đối tượng, ngày 10/4/2014 Hà Văn Đoán nhờ Quyền tuyển tiếp viên. Khi nghe Quyền rủ đi làm việc rửa chén và nhân viên nhà hàng, khách sạn ở Lào Cai với mức lương 20 đến 30 triệu đồng/tháng, Nguyễn Thị Nh (SN 1996), trú xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long và H’T trú tại Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa nhận lời ngay.

Hai cô này bị Đoán và Phường bán sang Trung Quốc, ép bán dâm cho khách cùng 8 cô gái Việt Nam khác.

Sau đó, Nh trốn thoát, được một phụ nữ Việt Nam sống tại Trung Quốc giúp đưa về Việt Nam.

Đầu tháng 6/2014 Nguyễn Thị Nh đã làm đơn tố cáo hành vi của bọn buôn người.

MỚI - NÓNG