Lớp học xuất sắc ở vùng núi lửa Krông Nô

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một trường THPT dưới chân núi lửa Krông Nô (Đắk Nông) có 30 học sinh xuất sắc thì riêng lớp 10A1 có tới 21 em. Không chỉ học giỏi, học sinh lớp này còn giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi.
Lớp học xuất sắc ở vùng núi lửa Krông Nô ảnh 1
Tập thể lớp 10A1 chụp ảnh kỷ niệm cuối năm

Mới đây, Trường THPT Krông Nô tổ chức tổng kết năm học 2022-2023. Lễ tổng kết đã gây chú ý khi toàn trường có 30 em đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc”, thì riêng lớp 10A1 có tới 21 em.

Đó là lớp do thầy Nguyễn Quốc Việt (giáo viên dạy Toán) chủ nhiệm. Thầy Việt chia sẻ, lớp có 44 em, ngoài 21 em đạt học sinh xuất sắc, còn có 18 em đạt loại giỏi. Đây là niềm vui, tự hào của thầy.

Theo thầy Việt, năm nay, lần đầu tiên khối 10 triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Do đó, ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức nhiều buổi tư vấn, có sự tham gia của học sinh và phụ huynh, để các em chọn môn học theo sở thích và thế mạnh. Việc làm này giúp các em có định hướng học tập phù hợp với chọn ngành học sau phổ thông. Những em vào lớp 10A1 đều có học lực tốt, mạnh các môn tự nhiên và có ý thức chủ động trong học tập.

Với vai trò giáo viên chủ nhiệm, thầy Việt hiếm khi phải nhắc nhở các em việc học. Thầy chủ yếu truyền động lực học tập thông qua các câu chuyện hay được sưu tầm. Với cương vị đứng lớp môn Toán, thầy Việt thường cập nhật các phương pháp học tập mới, thú vị để học trò hăng say học tập.

Cô Lê Thị Chung- Hiệu trưởng Trường THPT Krông Nô cho biết, để đạt danh hiệu "Học sinh xuất sắc”, em đó phải có kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 6 môn học có điểm trung bình môn cả năm đạt từ 9 điểm trở lên. Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh học tập, phát huy hết thế mạnh của mình, đồng thời tổ chức nhiều sân chơi văn thể mỹ để thu hút học sinh tham gia, phát triển toàn diện.

Thầy Việt chia sẻ thêm, học trò 10A1 rất năng nổ với các phong trào Đoàn, hội và chinh phục cuộc thi học sinh giỏi các cấp như em: Dư Quang Vũ, đạt giải Ba môn Hóa học cuộc thi học giỏi cấp tỉnh; Hoàng Thiên Trang đạt giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và giải Nhất Kỳ thi Olympic tỉnh Đắk Nông. Ngoài ra, tại cuộc thi viOlympic, Thiên Trang đạt giải Khuyến khích môn Toán và giải Vàng môn Vật lý. Em Nguyễn Trịnh Trung Dũng đạt giải Khuyến khích môn tiếng Anh tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và Huy chương Bạc Olympic cấp tỉnh.

Lớp học xuất sắc ở vùng núi lửa Krông Nô ảnh 2
Em Hoàng Thiên Trang, lớp phó bên góc học tập

Em Thiên Trang- Lớp phó học tập 10A1 chia sẻ, có niềm đam mê với môn Toán từ năm lớp 7. Thời điểm đó, dịch COVID-19 bùng phát, Trang lên mạng tìm kiếm thông tin học tập và bắt gặp các hội, nhóm giải đề học sinh giỏi Toán. Em tò mò tham gia và say mê lúc nào không hay. “Cảm giác khi giải được bài khó khiến em thích thú. Với em, môn Toán rất hay ho và thú vị. Ngoài các phương pháp giải đề truyền thống, em còn tìm tòi cách giải khác như mẹo giải đề đúng, nhanh và hay hơn”, Trang kể.

Mỗi ngày, Trang dành từ 2-3 giờ cho việc giải đề thi. Có hôm, gặp đề khó, Trang làm tới 1-2 giờ sáng mới xong. Trang tiết lộ thêm, hầu như không để bố mẹ phải nhắc nhở việc học. Em thường chủ động sắp xếp việc học và không sa đà vào mạng xã hội.

Theo Trang, internet giúp học sinh ở bất cứ đâu, khu vực nào cũng có thể tiếp cận kiến thức đa dạng, bổ ích, vấn đề là bản thân học sinh sử dụng như thế nào tốt cho mình. Với Trang, khi bị áp lực, em thường giúp bố mẹ làm việc nhà, chơi đàn ghi ta, tập gym hoặc đi dạo cùng bạn bè…

Cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn năm học, em Nguyễn Trịnh Trung Dũng (10A1), không đặt quá nhiều mục tiêu vì sẽ khiến bản thân áp lực. Tuy nhiên, nam sinh này khẳng định muốn đạt kết quả cao, bản thân phải nghiêm túc học tập.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.