Lợi ích Trung - Việt gắn liền nhau

Lợi ích Trung - Việt gắn liền nhau
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hồ Cẩm Đào đã khẳng định như vậy trong bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam hôm qua (1/11).
Lợi ích Trung - Việt gắn liền nhau ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào tại diễn đàn Quốc hội sáng 1/11. Ảnh: TTXVN

Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới phát biểu tại Quốc hội nước ta.

Trong bài phát biểu dài 8 trang, đồng chí Hồ Cẩm Đào nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam kiên trì kết hợp nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác với thực tế của nước mình, trải qua phấn đấu gian khổ, đã thực hiện giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, xây dựng nên chế độ XHCN, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử Việt Nam.

Đặc biệt là từ giữa những năm 80 thế kỷ trước đến nay, nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu đáng kể trong việc tìm tòi con đường phát triển XHCN phù hợp với tình hình đất nước Việt nam, cũng như trong sự nghiệp đổi mới.

Việt Nam ngày nay chính trị xã hội ổn định, kinh tế văn hóa phát triển, nhân dân an cư lạc nghiệp, vị thế quốc tế được nâng cao, tràn đầy cảnh tượng phơi phới vươn lên… 

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc dành phần lớn thời gian để chia sẻ với Quốc hội Việt Nam những thành tựu mà Trung Quốc đạt được sau 84 năm thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc, 56 năm thành lập nước CHND Trung Hoa, 27 năm Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa.

Về chính sách đối ngoại, đồng chí Hồ Cẩm Đào cho rằng sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời châu Á. Trong quan hệ với Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhắc lại câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mối tình hữu nghị Việt – Hoa/Vừa là đồng chí vừa là anh em”.

Đồng chí nhấn mạnh: Hai nước Trung – Việt núi sông liền một dải, chung một dòng văn hóa, lợi ích gắn liền nhau. Nhân dân hai nước vốn có tình cảm nồng thắm trong lịch sử, tôn trọng, hiểu biết, ủng hộ, tin cậy lẫn nhau và hợp tác cùng nhau luôn là động lực làm sâu sắc thêm tình hữu nghị của nhân dân hai nước.

Hàng năm hai bên đều tổ chức gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước, rất nhiều lưu học sinh đang theo học tại nước bên kia và đang tiếp tục gieo những hạt giống đời đời hữu nghị giữa nhân dân Trung – Việt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An bày tỏ sự xúc động và chân thành cảm ơn về những lời nói tốt đẹp về đất nước và nhân dân Việt Nam, về những thành tựu của Việt Nam giành được trong công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Chủ tịch Nguyễn Văn An bày tỏ sự khâm phục sâu sắc trước những thành tựu vĩ đại của nhân dân Trung Quốc trong công cuộc cải cách mở cửa, xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc.

Chủ tịch thay mặt Quốc hội Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc vừa phóng thành công con tàu vũ trụ Thần Châu  6 chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc trong kinh tế, khoa học công nghệ và trong công cuộc chinh phục vũ trụ.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào thăm Văn miếu Quốc tử Giám

Chiều cùng ngày, sau khi cùng với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp các đại biểu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc, đồng chí Hồ Cẩm Đào đã tới thăm Văn miếu Quốc tử Giám.

Tại đây, đồng chí dừng khá lâu trước các bia tiến sĩ, tỏ ra ngạc nhiên thấy có sự khác biệt lớn giữa bia tiến sĩ cổ của Trung Quốc với bia tiến sĩ trong Văn Miếu Quốc Tử giám.

Cùng khắc trên đá hoa cương nhưng bia tiến sĩ cổ Việt Nam có khắc văn bia đầy đủ nói lên công trạng của người đỗ Trạng nguyên, trong khi bia tiến sĩ bên Trung Quốc chỉ đề vắn tắt tên tuổi, ngày sinh, ngày đỗ tiến sĩ… 

Khi thấy tại Bái đường Văn miếu có tấm biển đề “Vạn thế Sư biểu/ Khang Hy Ngự thư”, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào liền dừng lại. Ông hỏi đây có phải là bút tích của Vua Khang Hy (Trung Quốc) không?

Chị Phạm Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khôi phục Văn miếu Quốc Tử Giám liền đáp rằng đó không phải là bút tích của Vua Khang Hy.

Không chỉ Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào mà nhiều người đã hỏi như vậy vì tại Trung Quốc bút tích của Vua Khang Hy đang được bảo tồn. Việt Nam chỉ phỏng theo mà làm lại nhân dịp tu sửa Văn miếu năm 1888.

Biểu này do Vua Khang Hy tặng cho Khổng miếu ở Trung Quốc nhưng vì tại Văn miếu Quốc Tử giám có thờ Khổng Tử nên Việt Nam làm phỏng theo Biểu nói trên của Vua Khang Hy.

Cùng ngày, đồng chí Hồ Cẩm Đào đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, tiếp các đại biểu hội hữu nghị Việt – Trung. Ngày 2/11, đồng chí Hồ Cẩm Đào rời Hà Nội đi Đà Nẵng, tiếp tục chuyến thăm chính thức Việt Nam.

MỚI - NÓNG