Lời cuối xúc động từ con gái ‘A Phủ’ NSND Trần Phương trong giây phút tiễn biệt cha

TPO - Lễ tang NSND Trần Phương diễn ra gọn gàng đúng tinh thần thời dịch bệnh, vào chiều 30/8 tại Nhà tang lễ Thành phố 125 Phùng Hưng.
Lời cuối xúc động từ con gái ‘A Phủ’ NSND Trần Phương trong giây phút tiễn biệt cha ảnh 1 Con gái đầu của NSND Trần Phương thay mặt gia đình đáp lễ tới đồng nghiệp và bạn hữu đến tiễn đưa nghệ sĩ.
Một ngày trước lễ tang, gia đình nhờ NSƯT Đặng Tất Bình-học trò của NSND Trần Phương - loan tin đề nghị đồng nghiệp, bạn hữu không mang vòng hoa viếng NSND Trần Phương. Gia đình chuẩn bị hoa cúc để mỗi người tới viếng đem theo đặt trên linh cữu của nghệ sĩ.
Lời cuối xúc động từ con gái ‘A Phủ’ NSND Trần Phương trong giây phút tiễn biệt cha ảnh 2 Lễ tang NSND Trần Phương vào chiều 30/8. ảnh: Phương Hà
Bạn bè cùng thời với NSND Trần Phương gần như ra đi hết cả. Thế nhưng lễ tang của ông vẫn ấm tình đồng nghiệp, tình nghệ sĩ. Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi có mặt tiễn đưa diễn viên, đạo diễn lừng lẫy một thời, trong đó có ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, dàn NSND như: Hoàng Dũng, Như Quỳnh, Lan Hương Bông, Lan Hương “em bé Hà Nội”, Trọng Trinh, Mạnh Cường, Việt Thắng... cùng các NSƯT như Tất Bình, Quốc Trọng, Thanh Loan, Đỗ Kỷ, Xuân Bắc.
Lời cuối xúc động từ con gái ‘A Phủ’ NSND Trần Phương trong giây phút tiễn biệt cha ảnh 3 NSND Hoàng Dũng, Trọng Trinh tới viếng NSND Trần Phương. Ảnh: Phương Hà
NSND Trà Giang - là người đóng chung với NSND Trần Phương trong bộ nhiều phim, sau này được mời tham gia bốn tác phẩm do ông đạo diễn - không thể ra Hà Nội tiễn biệt người anh, người đồng nghiệp nhưng cũng bày tỏ “sự buồn thương và cảm nhận mất mát to lớn”.

Trong mắt NSND Trà Giang và nhiều nghệ sĩ từng cộng tác, đạo diễn Trần Phương là người nhẹ nhàng, không thấy ông quát mắng diễn viên bao giờ. NSND, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đánh giá NSND Trần Phương là người hài hòa và biết cầm trịch một bộ phim.

Lời cuối xúc động từ con gái ‘A Phủ’ NSND Trần Phương trong giây phút tiễn biệt cha ảnh 4 NSND Như Quỳnh - đóng cùng NSƯT Tất Bình trong "Hy vọng cuối cùng" của đạo diễn NSND Trần Phương. Ảnh: Phương Hà 
Con gái đầu của NSND Trần Phương thay mặt gia đình đáp lễ tới đồng nghiệp và bạn hữu đến tiễn đưa nghệ sĩ. Những lời sau cuối gửi tới người cha trong phút tiễn biệt khiến nhiều người xúc động: “Bố yêu quý của chúng co1n. Suốt đời đam mê hiến dâng cho nghệ thuật, bố luôn đem theo A Phủ của riêng mình cùng các đoàn phim đi khắp trong và ngoài nước. Bố dành tất cả sức lực và tài năng cho điện ảnh”.
Lời cuối xúc động từ con gái ‘A Phủ’ NSND Trần Phương trong giây phút tiễn biệt cha ảnh 5 Tiễn biệt NSND Trần Phương. Ảnh: Phương Hà

Không ít lần đi làm phim, NSND Trần Phương đem theo con gái nhỏ để tiện chăm sóc. “Do bom đạn chiến tranh bố nhiều lần đạp xe chở mì chở gạo lên Thái Nguyên tiếp tế. Trong khuôn hình bộ phim mà bố và các đồng nghiệp để lại, con thấy tấm lòng người cha của mình”, con gái NSND Trần Phương nghẹn ngào.

NSND Trần Phương tên thật Trần Đức Phương, sinh năm 1930 tại Thái Nguyên. Ông qua đời sáng 26/8 tại nhà riêng, hưởng thọ 91 tuổi. Tang lễ tổ chức ngày 30/8 tại Nhà tang lễ thành phố 125 Phùng Hưng.
Điểm lại danh sách các vai diễn chính của Trần Phương, khán giả có thể thấy ông góp mặt trong nhiều tác phẩm kinh điển: Vai Khoa chồng Tư Hậu trong Chị Tư Hậu sản xuất năm 1963 do đạo diễn NSND Phạm Kỳ Nam và Trần Thiện Liêm thực hiện. Trần Phương đóng cùng Phi Nga, Huy Công trong Biển gọi. Trần Phương vào vai Vũ Khiêm trong Tiền tuyến gọi đóng cùng NSND Thế Anh, NSƯT Thanh Tú. Vai Lực trong phim đạt Bông sen vàng Truyện vợ chồng anh Lực của đạo diễn, NSND Trần Vũ.
Sự nghiệp điện ảnh của Trần Phương không thể không nhắc tới những tác phẩm kinh điển như Tội lỗi cuối cùng, Hy vọng cuối cùng và Dòng sông hoa trắng. Bộ ba tác phẩm giúp ông tới với Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".