Loạn kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2021

0:00 / 0:00
0:00
Loạn kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2021
TPO - Chỉ 1 ngày sau khi rò rỉ một kết quả được cho là thứ tự bầu chọn Quả bóng vàng 2021, nhật báo Sport của Tây Ban Nha lại đưa ra một phiên bản khác.

Trong đó, kết quả cuối cùng là Lionel Messi thắng giải. Phiên bản này được khẳng định là kết quả chính xác nhất của cuộc bầu chọn. Nó cũng "cạnh tranh" với bản danh sách bị lộ trước đó với các vị trí khá thuyết phục và logic khi ba cái tên đứng đầu đều là ba ứng viên nặng ký nhất: Messi, Lewandowski, Benzema. Có chăng, khác biệt là Messi thắng giải và Lewy xếp thứ nhì.

Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi so về số danh hiệu và đóng góp cá nhân, mùa giải vừa qua siêu sao 34 tuổi vượt trội so với phần còn lại. Anh cũng duy trì phong độ cực tốt trong màu áo Barca.

Messi giành hai danh hiệu, tiêu biểu là Copa America cùng đội tuyển Argentina, đoạt luôn giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới giải đấu. Về thứ nhì ở bản danh sách mà Sport cung cấp là Lewandowski, người có thành tích tốt tại Bayern nhưng không mấy nổi bật trong màu áo tuyển Ba Lan.

Loạn kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2021 ảnh 1

Bản danh sách mà tờ Sport khẳng định là "chuẩn"

Benzema thì toàn diện hơn, nhưng điều còn thiếu là anh trắng tay tại Real Madrid. Dưới ba ngôi sao này là các ứng viên nhẹ ký hơn như De Bruyne, Jorginho, Kante, Salah... Trong đó, thay vì xếp tận thứ 9 như bản danh sách rò rỉ trước đó, lần này Ronaldo đứng cao hơn với vị trí thứ năm. Pedri - tiền vệ mới 18 tuổi của Barcelona và ĐT Tây Ban Nha cũng được tôn vinh với vị trí thứ 11.

Nếu theo kết quả rò rỉ của tờ Sport công bố thì Messi sẽ lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử sở hữu 7 danh hiệu Quả bóng vàng. Nhưng với hiện trạng quá nhiều phiên bản kết quả bầu chọn như hiện nay, phải đến 29/11 tới người hâm mộ mới biết chắc được rằng ngôi sao chiến thắng là ai.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.