Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân

TPO - Cây mai dương - loài sinh vật ngoại lai - nguy hiểm đang phát tán, xâm lấn với tốc độ chóng mặt tại các khu vực rộng hàng chục ha thuộc dự án đô thị xanh Green City “nghìn tỷ đồng” của TP. Huế, có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan công cộng, cũng như ruộng vườn, đất sản xuất của người dân.
Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 1

Thời gian gần đây, mỗi lần đi làm đồng, nhiều nông dân các phường An Đông, Xuân Phú (TP. Huế) luôn mang theo cuốc, thuổng, dao rựa để chặt hạ, đào bỏ tận gốc các cây mai dương gây hại bỗng xuất hiện, phát tán, mọc lan nhanh ra xung quanh ruộng lúa, đất sản xuất rau màu. Tuy nhiên, đối với khu công viên cây xanh rộng hàng chục ha thuộc dự án Green City Huế (dự án các đô thị xanh Huế) trong giai đoạn thi công, việc triệt bỏ loài sinh vật gây hại này lại trở nên khó khăn, do phạm vi quá rộng, cây phát tán dày đặc.

Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 2

Nhiều nông dân phường An Đông cho biết hơn 15 năm trước, cây mai dương mọc tự phát từ đất dự án công trình đô thị sau đó phát tán rộng ra môi trường tự nhiên, ảnh hưởng cảnh quan công cộng, đất sản xuất của người dân, buộc chính quyền địa phương, lực lượng chức năng từng phát động các chiến dịch dài hơi để diệt trừ loài sinh vật gây hại này.

Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 3

Một thời, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) từng phát văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đồng loạt diệt trừ triệt để cây mai dương, với mục tiêu đến năm 2015, loài cây xâm lấn này được khống chế, loại trừ hoàn toàn trên toàn địa bàn.

Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 4

Tuy nhiên, gần đây, cây mai dương đã phát tán, xâm lấn nhanh trở lại, tái diễn vấn nạn gây hại cho cảnh quan môi trường đô thị Huế và ruộng vườn, đất sản xuất của người dân. Đặc biệt, tại phạm vi đất công viên, cây xanh, dải phân cách thuộc dự án Green City Huế, cây mai dương gây hại gần như có mặt khắp nơi.

Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 5

Có nơi, như khu công viên mới gần trung tâm hành chính của nhiều sở, ngành tỉnh TT-Huế, cây mai dương mọc thành rừng, cao quá đầu người, với mật độ dày đặc. Cây trong thời kỳ đơm hoa, kết hạt gây nguy cơ phát tán mầm mống gây hại rộng ra môi trường xung quanh.

Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 6

Cây mai dương mọc thành từng bụi cao lớn ngay phía sau lưng khối nhà mới xây tập trung các sở, ngành của tỉnh TT-Huế.

Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 7

Tại các dải xanh thuộc đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp, công viên khu hành chính mới, trong khi nhiều diện tích thảm cỏ mới trồng thuộc dự án Green City vẫn cằn cỗi, tàn lụi dưới nắng hè gay gắt, thì hàng loạt cây mai dương lại đua nhau mọc xanh tốt, xâm lấn môi trường, cảnh quan.

Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 8

Cây mai dương gây hại len kín quanh các gốc cây xanh đô thị mới.

Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 9

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch UBND phường Xuân Phú - trước đây loài cây mai dương từng phát tán mạnh tại các dự án xây dựng nằm trên địa bàn phường, sau đó lan ra môi trường tự nhiên, nhưng đã được khống chế, diệt bỏ trên diện rộng thông qua các đợt tổng vệ sinh, ra quân Chủ nhật xanh.

Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 10

Tuy nhiên, gần đây cây mai dương bùng phát xâm lấn mạnh trở lại, trở thành vấn nạn, đặc biệt là khu công viên mới xây cạnh đường Vũ Thắng, gần các khu chung cư Xuân Phú, Vicoland. “Chúng tôi kiến nghị Ban quản lý Dự án đô thị xanh Huế chỉ đạo nhà thầu cây xanh sớm triệt bỏ loài cây gây hại này. Nếu để loài sinh vật nguy hiểm lan ra diện rộng sẽ rất khó xử lý, mất nhiều thời gian, công sức”, bà Hương đề nghị.

Loài sinh vật ngoại lai xâm lấn chóng mặt, gây hại cho người dân ảnh 11

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Thành Bắc - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh, Green City) - tiểu dự án TT-Huế, cho biết đã nắm tình hình cây mai dương gây hại xâm lấn tại nhiều diện tích công viên cây xanh thuộc dự án. Đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân lực khẩn trương ra quân dọn dẹp, triệt bỏ kịp thời loài sinh vật gây hại này, tránh phát tán, mọc lan ra diện rộng.

Theo các nghiên cứu khoa học, cây mai dương (còn gọi là cây trinh nữ đầm lầy) hiện là một trong những sinh vật ngoại lai gây hại lớn nhất ở Việt Nam. Cây mai dương có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ và được du nhập vào châu Á từ cuối thế kỷ XIX. Cây phát tán và lần đầu được ghi nhận ở ĐBSCL vào năm 1979, sau đó xuất hiện trên khắp cả nước, trong đó có tỉnh TT-Huế.

Tin liên quan