Lo Triều Tiên thử hạt nhân, quân đội Hàn Quốc nâng mức báo động

Ảnh minh họa: Yonhap
Ảnh minh họa: Yonhap
TPO - Quân đội Hàn Quốc xác nhận trận động đất nhân tạo đã xảy ra quanh khu vực thử hạt nhân Punggye-ri (thuộc tỉnh Hamgyeong) và lập tức nâng mức báo động.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã được ghi nhận tại Triều Tiên vào lúc 12h36' trưa nay, 3/9 tại tỉnh Bắc Hamgyeong, phía Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc xác nhận một trận động đất nhân tạo đã xảy ra quanh khu vực thử hạt nhân Punggye-ri (thuộc tỉnh Hamgyeong) và lập tức tăng cấp độ báo động. 

Không lâu sau đó, một trận động đất nhẹ hơn với cường độ 4,6 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực này.

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn Trung tâm Địa chấn Trung Quốc cho biết trận động đất xảy ra ở Triều Tiên có cường độ 6,3 độ Richter, độ sâu tâm chấn 0km, nghi là “một vụ nổ”. Cơ quan Địa chất Mỹ cũng đưa ra thông tin tương tự về cường độ trận động đất.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho rằng Triều Tiên có thể đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu.

Tổng thống Moon Jae-in đã lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia.

Vào buổi sáng cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố đã phát triển bom H có kích cỡ đủ nhỏ để đưa vào đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Đến nay, Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 5 cuộc thử hạt nhân. Lần gần đây nhất là vào tháng 9/2016, vụ thử gây chấn động 5,3 độ Richter, đi kèm vụ nổ khoảng 10 kiloton. Nhiều chuyên gia nói sức mạnh của vụ nổ tương đương với 2 quả bom hạt nhân rơi xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 và mạnh gấp 10 lần so với những gì Triều Tiên có thể làm được một thập kỷ trước đó.

Hồi tháng 1/2016, Triều Tiên tiến hành kiểm tra hạt nhân lần thứ tư, mà Bình Nhưỡng tuyên bố là một cuộc thử nghiệm thành công bom H.

MỚI - NÓNG