Lộ 'bằng chứng' Ukraine đưa pháo hạng nặng tới miền Đông

Lộ 'bằng chứng' Ukraine đưa pháo hạng nặng tới miền Đông
TPO - Đoạn video hơn 1 phút do Press TV News ghi lại hình ảnh các hệ thống pháo BM-27 Uragan di chuyển ở phía Bắc thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk hôm 29/11.  

Video này được công bố  ít ngày sau khi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo quân đội Ukraine triển khai hệ thống pháo phản lực phóng loạt hạng nặng này tới miền Đông.

Theo nhận định sơ bộ của OSCE, việc điều chuyển BM-27 Uragan cùng cơ số pháo hạng nặng khác như 2S5 và 2S7 trước đó cho thấy có thể chính quyền Kiev đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn, mức độ ác liệt sẽ lớn hơn nhiều.

BM-27 Uragan (định danh của Tổng cục Pháo binh Bộ Quốc phòng Liên bang Xô Viết là 9P140) là hệ thống pháo phản lực bắn loạt hạng nặng, tầm xa do Liên Xô thiết kế từ những năm 1970.

Hiện hệ thống pháo này chủ yếu phục vụ trong quân đội các nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ), Ukraine được ghi nhận là còn biên chế khoảng 49 xe pháo.

BM-27 được trang bị nhiều loại đạn rocket gồm: đạn nổ phá mảnh; đạn hóa học; đạn rải mìn. Tất cả chúng đều có trọng lượng khoảng 280,4kg, đầu nổ nặng 90-100kg.

Theo tính toán, 16 đạn rocket sẽ được bắn hết chỉ trong vòng 20 giây, tấn công mục tiêu ở tầm hiệu quả 35km phủ lên diện tích lớn.

Theo Theo Press TV News
MỚI - NÓNG