Liverpool áp đảo đội hình hay nhất Ngoại hạng Anh

Đội hình xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa 2019-20
Đội hình xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa 2019-20
TPO - Với ngôi vô địch đầy sức thuyết phục, Liverpool xứng đáng có 6 ngôi sao được vinh danh trong đội hình xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-20.
THỦ MÔN

- Ederson Moraes (Man City): Ở mùa giải vừa qua, Ederson đã có 16 trận giữ sạch lưới, nhiều hơn bất cứ thủ thành nào. Ngôi sao của Man City đã được vinh danh với giải "Găng tay vàng". 

HẬU VỆ

- Trent Alexander-Arnold (Liverpool): Tài năng trẻ của Liverpool đã lập kỉ lục với tư cách hậu vệ kiến tạo nhiều nhất lịch sử Premier League trong một mùa giải (13 kiến tạo). Đây là một trong những vị trí tạo ra sức bật mạnh mẽ cho Liverpool, giúp đội bóng này lên ngôi sau 3 thập kỉ chờ đợi.

- Harry Maguire (Man Utd): Maguire đã khiến Man Utd phải chi một khoản tiền rất lớn. Nhưng ở Old Trafford, trung vệ người Anh đã thể hiện được giá trị của mình. Không phải ngẫu nhiên mà ở mùa giải vừa qua, M.U sở hữu hàng thủ tốt thứ 3 với chỉ 36 bàn, ít hơn rất nhiều so với mùa giải trước (54 bàn).

- Virgil van Dijk (Liverpool): Không chỉ chơi tốt về mặt chuyên môn, Van Dijk còn trở thành thủ lĩnh tinh thần của hàng thủ Liverpool. Nhờ ngôi sao người Hà Lan, Liverpool trở thành đội bóng để lọt lưới ít nhất ở Ngoại hạng Anh mùa vừa qua.
Liverpool áp đảo đội hình hay nhất Ngoại hạng Anh ảnh 1 Van Dijk đã chứng minh giá trị kể từ khi cập bến Anfield
- Andy Robertson (Liverpool): Chơi ở vị trí hậu vệ nhưng Robertson lại thể hiện khả năng hỗ trợ tấn công rất hiệu quả. Anh đã đóng góp 12 đường kiến tạo, không kém là mấy so với Alexander-Arnold (13 kiến tạo). TIỀN VỆ- Kevin De Bruyne (Man City): Ngoài 13 bàn thắng, De Bruyne còn bùng nổ với 20 kiến tạo, ngang kỉ lục do huyền thoại Thierry Henry thiết lập trước đây. Ngôi sao người Bỉ đã được vinh danh với giải "Tiền vệ kiến tạo hay nhất mùa".
Liverpool áp đảo đội hình hay nhất Ngoại hạng Anh ảnh 2 De Bruyne đã tỏa sáng với 13 bàn thắng và 20 kiến tạo
- Jordan Henderson (Liverpool): Nếu Liverpool được ví von là "cỗ máy chiến thắng" thì Henderson chính là "động cơ". Ngoài ra, anh còn thể hiện được vai trò của thủ lĩnh tinh thần và được Hiệp hội nhà báo thể thao Anh (FWA) bình chọn là "cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải". - Bruno Fernandes (Man Utd): Man Utd đã "lột xác" ở giai đoạn lượt về để cán đích trong top 3. Sự khác biệt nằm ở thương vụ Bruno Fernandes. Không chỉ đóng góp 8 bàn thắng và 7 kiến tạo, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn thể hiện được sự ảnh hưởng tích cực lên các vị trí khác. TIỀN ĐẠO- Jamie Vardy (Leicester): Mặc dù đã bước sang tuổi 33 nhưng Vardy vẫn bùng nổ với 23 bàn thắng. Nhờ đó, tiền đạo người Anh đã vượt qua nhiều đối thủ nặng kí để đoạt giải thưởng Vua phá lưới.
Liverpool áp đảo đội hình hay nhất Ngoại hạng Anh ảnh 3 Vardy đã giành giải Vua phá lưới với 23 bàn thắng
- Mohamed Salah (Liverpool): Ở mùa giải vừa qua, Salah tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi in dấu giày trong 29 bàn thắng của Liverpool (19 bàn thắng, 10 kiến tạo). Phong độ ổn định của ngôi sao người Ai Cập đã tạo nên sức bật lớn để Liverpool giành chức vô địch. - Sadio Mane (Liverpool): Mane là cầu thủ có tính đột biến cao nhất trên hàng tấn công. Ngoài 18 bàn thắng, ngôi sao người Senegal cũng đã đóng góp 7 kiến tạo. Anh xứng đáng góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-20.
MỚI - NÓNG