Lạng Sơn:

Lĩnh án tù vì phá rừng được giao

Bị cáo Mai ra tòa lĩnh án. Ảnh: Minh Huệ.
Bị cáo Mai ra tòa lĩnh án. Ảnh: Minh Huệ.
TPO - Được giao số lượng lớn đất rừng để quản lý, bảo vệ nhưng chủ rừng là bà Mai lại thuê người chặt phá cây rừng để trồng keo. Với hành vi hủy hoại rừng, bà Mai phải hầu tòa và lĩnh án 42 tháng tù giam.

Ngày 28/5, Tòa án nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét sở sơ thẩm vụ án hủy hoại rừng đối với bị cáo Lã Thị Mai (SN 1970), trú tại thôn Nà Phai, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Theo cáo buộc, giữa năm 2014 bà Mai được giao gần 48.000 m2 đất rừng tại khoảnh 1, tiểu khu 1, Khe Ma, thôn Nà Phai, xã Bắc Lãng; sau đó bà này tự ý thuê 2 đối tượng chặt phá rừng nhằm mục đích trồng thay thế bằng cây keo. Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, kiểm đếm số lượng rừng thiệt hại là 27.700 m2 (rừng tự nhiên) và 25m3 gỗ (rừng trồng). 

Tại phiên tòa, bị cáo Mai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các chứng cứ tại hiện trường và kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lã Thị Mai 42 tháng tù giam về tội hủy hoại rừng.

Hành vi thuê người khác chặt phá trái phép của bị cáo Mai đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây thiệt hại lớn đến môi trường sinh thái và sự bền vững ổn định của môi trường tại địa phương.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.