Liên Hợp Quốc báo động khủng hoảng nhân đạo ở Iraq

Liên Hợp Quốc báo động khủng hoảng nhân đạo ở Iraq
TP - Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Iraq lên đến mức cao nhất, khi cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra song song với đà tiến quá nhanh của lực lượng phiến quân có tên Nhà nước Hồi giáo tại miền bắc. 

Các quan chức người Kurd cho biết, thành phố Dohuk, nơi có 150.000 người tị nạn, đã rơi vào tình thế nghiêm trọng. Việc LHQ tuyên bố “tình trạng khẩn cấp mức độ 3” sẽ giúp huy động thêm nguồn lương thực và tài sản để phản ứng tốt hơn với các nhu cầu nhân đạo của đông đảo người dân đang bị ảnh hưởng bởi di cư ép buộc.

 

LHQ ước tính, hàng chục ngàn người, chủ yếu là những tín đồ công giáo và người thiểu số Yazidi, bị dồn đến mức phải bỏ nhà lên núi. Tuy nhiên, sau khi cử nhân viên lên núi Sinjar để đánh giá tình hình, LHQ thấy rằng, số người trên núi ít hơn dự kiến và tình trạng của họ không xấu như lo ngại. 

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo đang tiến nhanh khắp cả nước, đẩy Iraq vào tình trạng hỗn loạn. Ba quốc gia khác cũng rơi vào tình thế khẩn cấp tương tự là Syria, Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Theo Theo CNN, BBC
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.