Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 12/1: Ngôi đầu về tay M.U?

M.U có cơ hội tốt để vươn lên dẫn đầu BXH
M.U có cơ hội tốt để vươn lên dẫn đầu BXH
TPO - Chỉ cần có điểm ở trận đá bù với Burnley đêm nay, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ vươn lên dẫn đầu cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Với 33 điểm, M.U hiện đứng thứ 2 ở giải Ngoại hạng Anh, chỉ kém đội đầu bảng Liverpool về hiệu số bàn thắng/bại. Tuy vậy, so với các nhà ĐKVĐ, Quỷ đỏ thi đấu ít hơn 1 trận. Rạng sáng mai (13/1), thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ tham dự trận đấu bù vòng 1 với Burnley. Trận đấu này sẽ diễn ra tại sân Turf Moor vào lúc 03h15.

Nếu có điểm trong chuyến viếng thăm Turf Moor, M.U sẽ vượt qua Liverpool, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh lần đầu tiên ở mùa giải này. Tất nhiên, thầy trò Solskjaer muốn giành số điểm cao nhất trước Burnley bởi nó sẽ là cú hích tinh thần rất lớn cho họ trước trận derby nước Anh với chính Liverpool vào cuối tuần này.

Hành trang mà M.U chuẩn bị cho trận đấu bù với Burnley là phong độ rất ấn tượng. Cụ thể, kể từ sau trận thua Arsenal hồi đầu tháng 11/2019, thầy trò Solskjaer đã thiết lập mạch 10 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh (thắng 8, hòa 2). Trong giai đoạn này, không đội bóng nào giành kết quả tốt hơn đoàn quân áo đỏ.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 12/1: Ngôi đầu về tay M.U? ảnh 1 M.U đang thể hiện phong độ rất cao với mạch 10 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh
Tuy vậy, M.U không thể không cảnh giác bởi Burnley đang thể hiện sức bật rất lớn ở khu vực phía dưới BXH. Ở 6 vòng đấu gần nhất, thầy trò Sean Dyche chỉ để thua duy nhất 1 trận (thắng 3, hòa 2, thua 1). Nhờ chuỗi trận ấn tượng này, Burnley đã vươn từ vị trí áp chót BXH lên thứ 16. Burnley có thể gặp khó trong tấn công ở mùa giải này nhưng vẫn luôn được đánh giá cao với lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Tại sân nhà Turf Moor, thầy trò Sean Dyche đang duy trì mạch 4 trận bất bại. Vì vậy, đây là thử thách không hề đơn giản với thầy trò Solskjaer nếu họ muốn tạo ra lợi thế lớn trước trận đại chiến Liverpool ở vòng 18. Cũng ở loạt trận đêm nay, Ngoại hạng Anh còn 2 trận đấu khác. Vào lúc 01h00 (ngày 13/1), Sheffield Utd sẽ tiếp đón Newcastle tại sân nhà Bramall Lane. Sau 17 vòng đấu, thầy trò Chris Wilder vẫn chưa có nổi 1 chiến thắng và đang chôn chân ở vị trí bét bảng với vỏn vẹn 2 điểm. Nhưng trước đối thủ đang thể hiện phong độ không tốt như Newcastle, Sheffield Utd vẫn có thể kì vọng kết quả tốt khi được thi đấu trên sân nhà.
Vào lúc 03h15, Everton sẽ có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân của Wolves. Nếu giành chiến thắng, thầy trò Carlo Ancelotti sẽ vươn mình trở lại top 4. Đây là mục tiêu rất quan trọng của đội bóng thành phố cảng. Wolves là đối thủ không dễ chịu nhưng Everton đang thể hiện lối chơi rất chặt chẽ và hiệu quả. Vì vậy, 3 điểm không phải là nhiệm vụ bất khả thi với đoàn quân của Ancelotti.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 12/1: Ngôi đầu về tay M.U? ảnh 2
MỚI - NÓNG