Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay: Nhật Bản ra quân

HLV tuyển Nhật Bản, Hajime Moriyasu
HLV tuyển Nhật Bản, Hajime Moriyasu
TPO - Hôm nay, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup 2019 là đội tuyển Nhật Bản sẽ ra quân, gặp Turkmenistan.

Cùng với Iran, đội tuyển Nhật Bản là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Asian Cup 2019. Sau khi Iran đè bẹp Yemen với tỉ số 5-0, người ta chờ đợi một màn trình diễn tương tự từ thầy trò Hajime Moriyasu.

Đây là điều rất dễ xảy ra, bởi lẽ Turkmenistan là một đội bóng yếu, chỉ đứng thứ 127 trên bảng xếp hạng FIFA. Ít ai biết Turkmenistan chỉ có đội tuyển quốc gia chính thức từ năm 1992 và không thực sự quan tâm đến bóng đá.

Asian Cup 2019 mới là lần thứ 2 Turkmenistan được tham gia giải đấu lớn nhất châu Á, phần lớn nhờ việc AFC mở rộng quy mô giải lên 24 đội tuyển. Lần đầu tiên vào năm 2004, Turkmenistan chỉ giành được 1 điểm và thua ngay ở vòng bảng.

Trong khi đó, Nhật Bản đang là đội giàu thành tích nhất Asian Cup với 4 lần vô địch. Đến UAE với lực lượng trẻ hóa, nhưng không ai có thể đánh giá thấp đội bóng của HLV Hajime Moriyasu. Ngay cả khi mất một số ngôi sao ở phút chót, Nhật Bản vẫn rất mạnh nhờ nền tảng kỹ thuật và thể lực vượt trội của các cầu thủ.

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019, trận đấu giữ Nhật Bản và Turkmenistan sẽ diễn vào lúc 18h00.

Hai trận đấu sau đó là cuộc đọ sức giữa Uzbekistan và Oman (bảng F), Qatar gặp Lebanon (bảng E). Đây cũng là các trận đấu khá chênh lệch khi  Uzbekistan và Qatar được đánh giá mạnh hơn hẳn đối thủ.

Màn trình diễn của Qatar sẽ được nhiều người chú ý. Sau khi giành quyền đăng cai World Cup 2022, Qatar đã đổ rất nhiều tiền vào xây dựng bóng đá và đội tuyển quốc gia nhưng chưa cho thấy kết quả. Asian Cup 2019 sẽ là giải đấu mà họ cần thể hiện tiềm năng của mình.

Các trận đấu trên sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay

09/01 18:00 Nhật Bản - Turkmenistan

09/01 20:30 Uzbekistan - Oman 

09/01 23:00 Qatar - Lebanon

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.