Li-băng trả tự do cho con chim kền kền bị nghi là gián điệp

Kền kền bị nghi làm gián điệp cho Israel.
Kền kền bị nghi làm gián điệp cho Israel.
Chính phủ Li-băng vừa trả tự do cho một con chim kền kền bị người dân nước này bắt giữ sau khi nghi ngờ nó là gián điệp của Israel.

Đài phát thanh quốc gia Israel Reshet Bet cho biết hồi đầu tuần, người dân Bint Jbeil, ngôi làng nhỏ ở Li-băng cách biên giới Israel 4km đã bắt giữ một con kền kền sau khi phát hiện loại chim có hình dạng giống chim ưng này mang theo mình một máy phát GPS gắn trên lưng.

Họ cho rằng đây là gián điệp động vật mà Cục tình báo của Israel gửi tới để thu thập và do thám thông tin. 

Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra và “khám xét”, các mật vụ Li-băng xác nhận máy phát GPS gắn trên con kền kền không phải là thiết bị do thám mà đơn giản chỉ là thẻ nhận dạng được sử dụng để nghiên cứu mô hình di cư của loài chim này. 

Sau khi được “minh oan”, chú kền kền này đã được người dân địa phương trả tự do.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, Israel bị cáo buộc sử dụng động vật làm gián điệp xuyên biên giới.

Năm 2001, Li-băng từng bắt giữ một con chim đại bàng bị nghi hoạt động gián điệp cho Isreal sau khi phát hiện vòng kim loại có các kí tự Do Thái được gắn trên chú chim này. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp trên, chú đại bàng này đã được “tại ngoại” sau khi phía Li-băng giải thích đây chỉ là một sự hiểu nhầm.

Căng thẳng ngày càng đang leo thang giữa hai quốc gia này sau khi Israel không kích vào một tòa nhà ở Damascus và tiêu diệt Samir Kuntar, thủ lĩnh cấp cao của Nhóm hồi giáo vũ trang Hezbollah.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.