Lễ thanh minh khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ thanh minh khao lề thế lính Hoàng Sa
TP - Sáng 4/4 (nhằm ngày 27 tháng 2 năm Bính Thân), tại đình làng An Hải, UBND xã An Hải cùng các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức Lễ thanh minh khao lề thế lính Hoàng Sa (ảnh).

Đây là nghi lễ truyền thống của cư dân đất đảo được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ công ơn của các bậc hùng binh Bắc Hải năm xưa đã có công lớn trong việc khám phá, cắm mốc, khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. 

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với lòng thành kính của thế hệ con cháu 13 họ tộc trên đất đảo Lý Sơn hôm nay đối với công đức cha ông trong việc gìn giữ bờ cõi của đất nước. Theo sử sách ghi chép, hải đội Hoàng Sa được thành lập từ 4 thế kỷ trước, nhiều cai đội nổi tiếng đều là con dân ở đảo Lý Sơn. Trong số hàng ngàn binh phu ra Hoàng Sa và Trường Sa thực thi chủ quyền, nhiều binh phu đã bỏ mình giữa biển khơi. Chính vì lẽ đó, nghi lễ này không chỉ tri ân tưởng nhớ những hùng binh Hoàng Sa năm xưa mà còn là dịp để lớp con cháu hôm nay và mai sau tiếp tục giữ vững chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.