Có 16 kết quả :

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Qúy Vương. Ảnh: LD

Làm rõ ai giúp Vũ 'nhôm' lấy 31 nhà công sản

TP - Ðề cập vụ Vũ “nhôm”, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Qúy Vương nêu ra nhiều vấn đề đã và đang được làm rõ: Sai phạm của Phan Văn Anh Vũ có liên quan gì đến địa phương không? Ai là người giúp Phan Văn Anh Vũ lấy 31 nhà công sản, rồi hàng chục dự án?
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - yêu cầu tăng cường đấu tranh với tội phạm dịp Tết

Tăng cường trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

TPO - Ngày 22/12, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, gian lận thương mại; an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trao quyết định đình chỉ thi hành án cho ông Nguyễn Thanh Chấn. Ảnh: Thanh Lưu

Cần xử lý nghiêm cán bộ bức cung, nhục hình

TP - Một số đại biểu kiến nghị như vậy tại phiên giải trình “Việc chấp hành pháp luật trong thu thập đánh giá chứng cứ, chống bức cung nhục hình của cơ quan điều tra chuyên trách trong hoạt động điều tra vụ án hình sự” do Ủy ban Tư pháp tổ chức, ngày 11/9. 
Trận đấu súng ác liệt ở Sơn La

Trận đấu súng ác liệt ở Sơn La

TP - Trận đấu súng của Ban chuyên án Phòng chống ma túy Công an tỉnh Sơn La với 25 tay súng buôn bán ma túy diễn ra sáng 19/7 khiến một chiến sỹ hy sinh, 2 đối tượng chết tại chỗ gây rúng động thị trấn Mộc Châu (Sơn La).
Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên

Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên

TP - Ngày 24/2, tại Thái Nguyên, Bộ Công an phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 (NQLT03) về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” năm 2014. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An.