Phó Thủ tướng đề nghị xử nghiêm vụ lọt 600 bánh heroin

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có ý kiến chỉ đạo xử nghiêm 'bất cứ đơn vị cá nhân nào, tổ chức nào, quốc tịch nào' để lọt 600 bánh heroin qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sáng 10/1, tại Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác phòng, chóng AIDS, ma túy, mại dâm năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải rút ra kinh nghiệm và bài học từ vụ việc nghiêm trọng này.

Phó Thủ tướng cũng đặt câu hỏi tại sao cửa khẩu Tân Sơn Nhất bắt được nhiều tội phạm buôn bán ma túy, nhưng Nội Bài lại bắt được ít. “Có phải ma túy không qua cửa khẩu Nội Bài, việc này cũng phải làm rõ”.

Về tác hại của ma túy tổng hợp, ma túy đá, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng việc giữa thủ đô Hà Nội xảy ra chuyện người em cắt chân chị ruột là “hình ảnh ghê rợn”. Vì vậy Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải lập tức ngăn chặn tệ nạn này, vì nó đang tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn về trật tự, an toàn xã hội và lo lắng, bức xúc cho cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, tội phạm ma túy ngày càng nguy hiểm, trang bị vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt.

“Nhiều loại ma túy tổng hợp mới, rất nguy hiểm đang bị lạm dụng ở nước ngoài sẽ được đưa vào Việt Nam. Hậu quả do nạn ma túy gây ra sẽ nghiêm trọng hơn nếu không có giải pháp phù hợp”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Trong năm 2013, số vụ, số đối tượng và lượng ma túy bị bắt giữ đều tăng. Hai tuyến biên giới Việt – Lào, Việt – Trung vẫn còn phức tạp, bắt giữ hơn 5000 vụ và gần 7000 đối tượng, thu giữ gần 300 kg heroin. Trong quá trình vận chuyển hầu hết các đối tượng tội phạm đều trang bị vũ khí quân dụng và chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ (năm 2013, 03 đồng chí bị thường và 01 đồng chí cán bộ Bộ đội Biên phòng hi sinh khi truy bắt tội phạm ma túy).

MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.