Có 7 kết quả :

Điều chưa biết về lễ hội đua ghe Ngo lớn nhất Việt Nam tại Sóc Trăng

Điều chưa biết về lễ hội đua ghe Ngo lớn nhất Việt Nam tại Sóc Trăng

TPO - Chiếc ghe Ngo là sản phẩm văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ, cũng là biểu tượng của sự no ấm, sung túc. Mỗi chiếc ghe Ngo cũng là hình ảnh đại diện cho mỗi phum sóc, xã, huyện mình, nên cuộc đua ghe thường diễn ra rất quyết liệt, không phải vì giá trị giải thưởng mà vì danh dự và vinh quang của địa phương mình.
Sự cố hi hữu trong lễ hội đua ghe Ngo lớn nhất Việt Nam

Sự cố hi hữu trong lễ hội đua ghe Ngo lớn nhất Việt Nam

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok, trưa 26/11, trên sông Maspero (phường 8-TP. Sóc Trăng), tỉnh Sóc Trăng tổ chức Giải đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer - giải đấu từng xác lập kỷ lục Việt Nam từ năm 2005 đến nay với số lượng ghe và vận động viên tham gia nhiều nhất.
Sôi nổi giải đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mở rộng

Sôi nổi giải đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mở rộng

TPO - Ngày 25/11, trên sông Long Bình (thành phố Trà Vinh) diễn ra lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mở rộng. Đây là hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan Ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023.