Lễ hội Giao thừa ở Cần Thơ, Hậu Giang: Trọng nét cổ truyền

Lễ hội Giao thừa ở Cần Thơ, Hậu Giang: Trọng nét cổ truyền
TPO - Phóng viên Tiền phong Online phỏng vấn về Lễ hội Giao thừa ở TP Cần Thơ trung tâm ĐBSCL và tỉnh mới thành lập Hậu Giang trước thời khắc Giao thừa.
Lễ hội Giao thừa ở Cần Thơ, Hậu Giang: Trọng nét cổ truyền ảnh 1

Cổng vào “Đêm hội hoa đăng” trong Lễ hội Giao thừa ở Cần Thơ

Ông Huỳnh Thanh Sơn-PGĐ Sở VH-TT Cần Thơ cho biết: “Lễ hội chính tổ chức tại vòng xoay trước Công viên nước Cần Thơ ở khu bãi cát để đông đảo nhân dân cùng tham gia. Bên cạnh chương trình văn nghệ đặc sắc là các nghi lễ đón Tết cổ truyền của dân tộc, kết thúc bằng màn bắn pháo hoa trên sông Hậu.

Đồng thời, ở bến sông đình Bình Thủy (quận Bình Thủy) sẽ tái hiện lịch sử 154 năm trước, thuyền của quan tuần phủ Huỳnh Mẫn Đạt gặp sóng thần trên sông Hậu, ghé vào và được bình yên để ra đời địa danh Bình Thủy.

Lễ hội ở đây có 2 phần: Bà con nông dân gặp quan quân tuần phủ và lễ cúng trời đất cầu  cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, bình thủy phồn vinh.

Ở thị trấn Cái Răng tổ chức Lễ hội mùa Xuân của người Hoa. Đây là nghi lễ đón Xuân cổ truyền của người Hoa hòa nhập vào cuộc sống Cần Thơ mấy trăm năm nay, thể hiện tình đoàn kết giữa 2 dân tộc cùng xây dựng nên quê hương Cần Thơ tươi đẹp đang đi lên hiện đại”.

Ông Trịnh Quang Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - cho biết: “Lễ hội Giao thừa chính tổ chức tại Công viên Hồ Sen với chủ đề “Hương Xuân Hậu Giang”, cố gắng thoát khỏi hình thức sân khấu hóa quen thuộc để lãnh đạo tỉnh và nhân dân cùng thực sự đón năm mới.

Có hình ảnh ngai vàng với mâm ngũ quả xuất hiện trong tiếng đờn ca tài tử về sự tích bánh chưng bánh dày. Các em thiếu nhi múa hát điệu duyên kỳ ngộ mừng tuổi ông bà; các cô gái giới thiệu về các loại hoa Xuân.

Lễ cúng giao thừa do lãnh đạo tỉnh chủ trì với các sản vật ở địa phương đang được xây dựng thành thương hiệu như: Bưởi Phú Hữu, cá thát lát Phụng Hiệp, gạo Châu Thành, khóm Hỏa Lựu...

Phần cuối Lễ hội, lãnh đạo tỉnh chúc Tết nhân dân và kết thúc trong màn pháo hoa. Sẽ bắn pháo hoa ở 4 điểm: TX Vị Thanh và các huyện Vị Thủy, Châu Thành A, Phụng Hiệp là những huyện mới thành lập”.

Sáu Nghệ thực hiện

MỚI - NÓNG