Lập đội hình 200 sinh viên Y dược, bác sỹ trẻ hỗ trợ phòng, chống dịch

Lập đội hình 200 sinh viên Y dược, bác sỹ trẻ hỗ trợ phòng, chống dịch
TPO - Đội hình có hơn 200 người gồm các y bác sỹ trẻ, nhân viên các phòng khám, bệnh viện và các bạn sinh viên ngành Y... với mục tiêu xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh; phát huy chuyên môn, tinh thần xung kích của sinh viên y trong tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19.
Sáng 22/3, tại Quận Đoàn Thủ Đức, Thành Đoàn TPHCM đã ra mắt đội hình hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh.    
Đội hình có hơn 200 người gồm các y bác sỹ trẻ, nhân viên các phòng khám, bệnh viện trực thuộc các trường Đại học trên địa bàn thành phố, hội viên Hội Thầy thuốc trẻ thành phố, và các bạn sinh viên ngành Y (chủ yếu là sinh viên năm 4, 5, 6). 
Lập đội hình 200 sinh viên Y dược, bác sỹ trẻ hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 1 Phát biểu tại lễ ra mắt đội hình, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động của đội hình, tham gia hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, xây dựng chương trình tập huấn phù hợp, trang bị, bồi dưỡng những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho các chiến sỹ tham gia đội hình.  
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, các bạn trẻ tham gia đội hình với mục tiêu xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh; phát huy chuyên môn, tinh thần xung kích của sinh viên y trong tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19.
Đội hình sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên, phụ huynh học sinh tại các trường học, các khu lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cũng như nâng cao khả năng bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước dịch bệnh. 
Lập đội hình 200 sinh viên Y dược, bác sỹ trẻ hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 2 Anh Trần Duy Quân, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Y dược TPHCM cho biết những ngày này, sinh viên khối ngành Y, những cán bộ y tế tương lai cảm nhận rõ hơn về sứ mệnh của mình khi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, biết rõ hơn những thách thức sẽ phải đối mặt, những nhiệm vụ phải thực hiện. "Những ngày này, chúng em mong muốn đem chuyên môn làm tình nguyện, quyết tâm đồng hành cùng toàn xã hội cống hiến hết mình vì Tổ quốc thân yêu bằng những việc làm cụ thể", anh Trần Duy Quân chia sẻ. 
Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đội hình sẽ kết hợp phun xịt khử khuẩn tại một số địa điểm, đồng thời phối hợp trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phối hợp các đơn vị có liên quan để trao tặng 25 bồn rửa tay cho học sinh các trường. 
Lập đội hình 200 sinh viên Y dược, bác sỹ trẻ hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 3 Các thầy thuốc trẻ, nhân viên phòng khám, bệnh viện, sinh viên khối ngành Y... cùng tham gia đội hình 
Lập đội hình 200 sinh viên Y dược, bác sỹ trẻ hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 4 Thành Đoàn TPHCM tặng quà các thành viên tại lễ ra mắt đội hình
Sau lễ ra mắt đội hình sáng nay, các thành viên trong đội tiến hành tập huấn tại các trường học, khu lưu trú công nhân, khu dân cư tại quận Thủ Đức, quận 6 và quận 8; phun xịt khử khuẩn và trao tặng bồn rửa tay cho trường Tiểu học Linh Đông và Trường THCS Ngô Chí Quốc. 
Ngoài ra, các bạn trẻ cũng tham gia hỗ trợ nhập thông tin phiếu khai báo y tế tại các trung tâm cách ly tập trung của thành phố và hỗ trợ cơ quan chức năng, ngành y tế trong trường hợp bùng phát dịch bệnh trên địa bàn thành phố. 

"Trong trường hợp bùng phát dịch bệnh, đội hình sẽ là lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ thành phố, mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng, xung kích đi đầu, tham gia cùng các cơ quan chức năng, ngành y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ tại các khu vực cách ly cũng như hỗ trợ các bộ phận thực hiện việc khai báo thông tin y tế", Phó Bí thư Thành đoàn Phan Thị Thanh Phương nói. 

Lập đội hình 200 sinh viên Y dược, bác sỹ trẻ hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 5  Các thành viên đội hình đang chung sức với chính quyền các cấp phòng, chống dịch bệnh 
MỚI - NÓNG