Nhiều hoạt động ý nghĩa 'Tháng Ba biên giới' tại An Giang

TPO - Sáng 21/3, tại thị xã Tân Châu (An Giang), Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa. 
Nhiều hoạt động ý nghĩa 'Tháng Ba biên giới' tại An Giang ảnh 1

Anh Nguyễn Tường Lâm, Uỷ viên thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà cho học sinh 


Chương trình “Tháng Ba biên giới” được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức và dịp tháng 3 hằng năm tập trung vào các địa bàn giáp biên giới, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa 'Tháng Ba biên giới' tại An Giang ảnh 2 Thăm cột mốc chủ quyền quốc gia 


Thông qua các hoạt động giúp thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội và nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho hội viên, thanh niên. Đây còn là hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam, từ đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Hội viên, thanh niên trong việc quan tâm, chăm lo đến đời sống bà con nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới khó khăn. Ngoài ra, còn là hoạt động thiết thực ý nghĩa của hội viên, thanh niên cả nước trong Tháng Thanh niên 2020.

Nhiều hoạt động ý nghĩa 'Tháng Ba biên giới' tại An Giang ảnh 3 Khánh thành đoạn đường thắp sáng đường biên giới 


Trong khuôn khổ Chương trình “Tháng ba biên giới” cấp Trung ương 2020 tại tỉnh An Giang, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp các đơn vị triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên và trao quà cho cán bộ - chiến sĩ và nhân dân trên tuyến biên giới tại xã Phú Lộc và xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu như: Xây dựng 2 sân chơi cho thiếu nhi vùng biên giới tại xã Vĩnh Xương và xã Phú Lộc, trị giá 100 triệu đồng; Trao tặng hồ bơi di động cho thiếu nhi phục vụ phổ cập bơi cho thiếu nhi, trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện công trình “Đoạn đường thắp sáng đường biên giới” dài 02 km, tại xã Phú Lộc trị giá 100 triệu đồng; Trao tặng quà, học bổng cho 40 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới xã Vĩnh Xương và xã Phú Lộc, trị giá 40 triệu đồng; thăm hỏi, trao tặng 1.000 lá cờ cờ Tổ quốc cho 100 hộ dân sinh sống dọc tuyến biên giới xã Phú Lộc và Vĩnh Xương; tặng quà bảo hộ y tế, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn phòng dịch Covid-19 cho đại điện Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, tổng trị giá các phần quà là 2,8 tỷ đồng. Chương trình đến thăm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh Xương, thị Tân Châu, thăm cột mốc biên giới quốc gia.

Nhiều hoạt động ý nghĩa 'Tháng Ba biên giới' tại An Giang ảnh 4 Anh Nguyễn Tường Lâm đeo khẩu trang cho trẻ em 

Nhiều hoạt động ý nghĩa 'Tháng Ba biên giới' tại An Giang ảnh 5 Anh Phan Duy Bằng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang tặng quà cho thanh niên 

Nhiều hoạt động ý nghĩa 'Tháng Ba biên giới' tại An Giang ảnh 6 Tặng công trình chiếu sáng đơn vị 


Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị khởi công 07 điểm trường tại huyện Nậm Pồ, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên trị giá 1,6 tỷ đồng; triển khai Chương trình chung tay phòng chống dịch Covid -19 “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh”: triển khai lắp đặt 150 trạm rửa tay dã chiến trên toàn quốc trị giá 6 tỷ đồng, trao tặng 15.000 khẩu trang, 1.700 bộ bảo hộ y tế, 100 nghìn quả trứng gà CP cho các khu cách ly tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Đồng thời, Hội Liên hiệp thanh niên việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các địa bàn biên giới, đặc biệt là các hoạt động tuyền, tặng quà phòng chống dịch Covid-19 cho các chiến sỹ biên phòng và người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.