Lao động nước nào nhận lương 400 triệu đồng/tháng ở TPHCM?

0:00 / 0:00
0:00
Trong số 10.000 lao động nước ngoài mới được cấp phép đến TPHCM làm việc trong 6 tháng đầu năm 2023, lao động Hồng Kông (Trung Quốc) có mức lương cao nhất với lương bình quân là 400 triệu đồng/tháng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có báo cáo tình hình lao động người nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại 7.377 vị trí công việc với số lượng dự kiến tuyển là 10.039 người.

Tổng số lao động nước ngoài đã được các cơ quan quản lý lao động trên địa bàn thành phố cấp phép trong 6 tháng qua là 9.583 người. Trong đó, cấp mới là 6.761 trường hợp, 912 trường hợp cấp phép lại, 1.910 trường hợp gia hạn giấy phép.

Trong số gần 10.000 lao động nước ngoài được cấp phép trong 6 tháng qua có đến 6.873 người là chuyên gia, 1.974 nhà quản lý, 1.396 lao động kỹ thuật và 80 giám đốc điều hành. Tổng cộng có hơn 4.000 đơn vị, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho lao động nước ngoài đến từ 127 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tính đến ngày 15/7, trên địa bàn thành phố có 26.677 người nước ngoài được cấp giấy phép lao động (còn hiệu lực), đang làm việc tại 9.202 tổ chức, doanh nghiệp.

Trong số 127 quốc gia, vùng lãnh thổ có lao động đến làm việc trên địa bàn TPHCM, quốc gia có số lao động nước ngoài nhiều gồm: Hàn Quốc (1.671 người, chiếm 16,19% tổng số lao động), Nhật Bản (1.437 người, chiếm 13,92%), Trung Quốc (739 người, chiếm 7,16%), Hoa Kỳ (719 người, chiếm 6,97%), Anh (644 người, chiếm 6,24%)…

Lao động nước nào nhận lương 400 triệu đồng/tháng ở TPHCM? ảnh 1

Trong số 10.000 lao động mới được cấp phép trên, lao động đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) là nhóm lao động có mức lương cao nhất với lương bình quân là 400 triệu đồng/tháng. Dù chỉ có 30 người nhưng nhóm lao động này có 11 nhà quản lý, 16 chuyên gia và 3 lao động kỹ thuật.

Đứng vị trí thứ 2 là lao động đến từ Indonesia. Nhóm lao động này có 61 người với mức lương bình quân là 300 triệu đồng/tháng, trong đó có 9 nhà quản lý, 1 giám đốc điều hành, 40 chuyên gia và 11 lao động kỹ thuật.

Vị trí thứ 3 là nhóm lao động đến từ Singapore với mức lương bình quân là 145 triệu đồng/tháng. Nhóm lao động đến từ quốc gia này có 164 người, trong đó có 67 giám đốc điều hành, 1 nhà quản lý, 86 chuyên gia và 10 lao động kỹ thuật.

Lao động đến từ các nước còn lại đều có mức lương bình quân vài chục triệu đồng/tháng, kể cả lao động đến từ các quốc gia giàu có ở châu Âu, châu Mỹ như Canada (54,5 triệu đồng), Colombia (100,5 triệu đồng), Đức (52,7 triệu đồng), Nga (105 triệu đồng), Pháp (76,6 triệu đồng), Anh (42,5 triệu đồng), Mỹ (65,3 triệu đồng)…

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG