Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang

Sự ra đi của nữ võ sĩ từng đoạt HCB Asiad Hoàng Hà Giang là nỗi buồn khó vơi đối với làng võ Việt Nam. Rất nhiều các thế hệ VĐV tài năng của võ thuật Việt Nam đã đến thăm cô gái tài hoa bạc mệnh này, trước khi em vĩnh viễn về nằm lại quê mẹ Vĩnh Long.

Nữ võ sĩ từng đoạt HCB Asiad 2006 Hoàng Hà Giang không cô độc trong những giờ phút cuối cùng còn nằm lại TPHCM, rất nhiều các thế hệ võ sĩ tài năng của Taekwondo nói riêng và làng võ Việt Nam nói chung đã đến thắp nén nhanh cho em.

Với họ, Hoàng Hà Giang dẫu có là ánh sao băng vụt sáng rồi vụt tắt trên bầu trời võ thuật nước nhà, nhưng nghị lực phi thường và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ bất chấp bệnh tật của em chắc chắn sẽ còn mãi.

Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang ảnh 1

Cô gái vàng của làng võ hiện nay Châu Tuyết Vân đến thăm người đồng đội năm nào

Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang ảnh 2
Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang ảnh 3

Cựu HCB Olympic Sydney 2000 Trần Hiếu Ngân cũng có mặt trong tang lễ của võ sĩ đàn em

Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang ảnh 4

Vợ chồng Hồ Nhất Thống (HCV Asiad 1998) và Nguyễn Thị Huyền Diệu (nhà vô địch tuyệt đối ở các kỳ SEA Games) cũng có mặt

Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang ảnh 5

Chủ nhân của tấm HCV Asiad 1994 Trần Quang Hạ (thứ 2 từ trái sang) ngậm ngùi cho số phận bi thương của học trò Hoàng Hà Giang

Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang ảnh 6

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người mẹ phải chịu cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"

Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang ảnh 7

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Phan Nhuyễn Như Khuê...

Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang ảnh 8

... chia buồn cùng gia đình

Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang ảnh 9

Đại diện bộ môn Taekwondo TPHCM

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.