Có 23 kết quả :

Thầy Lê Mạnh Cường (ngoài cùng bên phải) – người dẫn dắt đoàn học sinh dự thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn Quốc tế

Sáng giữa muôn vàn tinh tú

TP - Những người Việt trẻ bằng tất cả nghị lực, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của mình họ luôn biết tỏa sáng và chinh phục những chân trời mới. Không thỏa hiệp, buông xuôi, họ luôn sẵn sàng bước ra khỏi vòng an toàn để thể hiện mình và khẳng định mình. Giữa muôn vàn tinh tú, họ đã toả sáng thứ ánh sáng riêng có, đặc sắc của mình.
Lê Văn Đông - Bí thư Chi đoàn xóm 1, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vẽ tranh bích họa tại trường mầm non của xã

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình…

TP - Không may bị tai nạn giao thông, Lê Văn Đông (29 tuổi) phải cưa bỏ chân phải. Nhưng bằng ý chí, nghị lực sống phi thường, anh đã vươn lên, làm những việc hữu ích cho gia đình và nhiều người khuyết tật. Anh luôn tâm niệm: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.
Nam sinh Hà Tĩnh học trường FPT vì muốn bản thân thử thách nhiều lĩnh vực để trưởng thành

Nam sinh Hà Tĩnh học trường FPT vì muốn bản thân thử thách nhiều lĩnh vực để trưởng thành

TPO - Từ Đăng Huy, 18 tuổi, là sinh viên năm nhất, ngành Công nghệ Thông tin, trường Đại học FPT. Sinh ra trong gia đình nhà nông và không mấy khá giả nên từ đầu đã xác định phải cố gắng thật nhiều để phụ giúp gia đình. Năm 2008-2009 tuy còn nhỏ tuổi nhưng Huy đã được chọn và thể hiện bản thân mình trên một sân khấu lớn, và đạt giải Ba “Bé Khoẻ Bé Ngoan” của tỉnh Hà Tĩnh.
Người tích cực thường có thói quen này, bất ngờ nhất là cách họ bắt đầu một ngày mới

Người tích cực thường có thói quen này, bất ngờ nhất là cách họ bắt đầu một ngày mới

TPO - Chỉ những ngày đẹp trời “mood” lên cao chúng ta mới nhìn thấy mặt sáng của vấn đề. Nhưng nếu luyện tập cái nhìn khách quan, không bỏ cảm xúc vụ lợi cá nhân lên, bạn có thể nhìn thấy mặt sáng của vấn đề hằng ngày. Bạn có thể nhìn tích cực ngay cả ở thời điểm khó khăn và giải quyết vấn đề tiến lên phía trước.
Ảnh minh hoạ: Internet

Chồng muốn lợi dụng tiền của tôi để lo cho con riêng

TPO - Chồng bạn lấy lí do báo hiếu cho cha mẹ để đến với tình mới, lại không muốn cưới hỏi người kia cho đàng hoàng mà lại muốn bạn chấp nhận con của họ vì sợ người phụ nữ kia còn gặp khó khăn về kinh tế. Như vậy có khác nào chồng bạn muốn lợi dụng đồng tiền của gia đình bạn để cho con riêng của anh ta được cuộc sống đủ đầy?
Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang

Làng võ Việt tiếc thương Hoàng Hà Giang

Sự ra đi của nữ võ sĩ từng đoạt HCB Asiad Hoàng Hà Giang là nỗi buồn khó vơi đối với làng võ Việt Nam. Rất nhiều các thế hệ VĐV tài năng của võ thuật Việt Nam đã đến thăm cô gái tài hoa bạc mệnh này, trước khi em vĩnh viễn về nằm lại quê mẹ Vĩnh Long.
Cách chế ngự chứng nghiện đường.

6 cách giúp nàng 'hảo ngọt' giảm cân

Khi bạn ăn gói bánh bích quy hoặc chỉ vài lát bánh, bạn có thấy mình tiêu thụ nó rất nhanh không? Bạn có cảm thấy uể oải suốt cả ngày? Bạn có thường xuyên ăn những chiếc bánh rán, bánh nướng, kem hoặc khoai tây chiên? Bạn có hài lòng với một chiếc bánh ngọt trong bữa tráng miệng, hay cần đến 2, 3 chiếc nữa?
Tay không bắt… thành công

Tay không bắt… thành công

TP - Là một trong những thanh niên tiêu biểu của cả nước được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2013, anh Trần Công Hào, 33 tuổi, Bí thư chi đoàn ấp Trường Hòa, xã Trường Thắng (Thới Lai, TP Cần Thơ) xứng đáng là tấm gương điển hình dám nghĩ dám làm, mỗi năm thu nhập hơn 600 triệu đồng từ mô hình nuôi lợn khép kín.
Nước mắt và ý chí

Nước mắt và ý chí

TP - Những ngày qua, người dân dành trọn tâm trí tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ; suy ngẫm rộng dài về những cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, chiêm nghiệm sâu hơn về đời người, về những giá trị sống...
Món quà của sự cảm phục

Món quà của sự cảm phục

TP - Trong chương trình Chào Việt Nam nằm trong chuỗi sự kiện Nick Vujicic- chàng trai không tay chân đến Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua, 24 người khuyết tật tiêu biểu trong toàn quốc đã được vinh danh và nhận cúp Ý chí-nghị lực Việt Nam.