TPO - Mặc dù cây trầu cho thu hoạch quanh năm, song tháng Chạp vẫn là thời điểm được bà con trồng trầu ở làng trầu Vị Thủy mong chờ, vì giá bán tốt hơn những thời điểm khác trong năm.
Ghi nhận của PV Tiền phong những ngày cuối năm Canh Tý 2020 ở làng trầu có tuổi đời ngót nửa thế kỷ và nổi danh khắp miền Tây này.
Làng trầu Vị Thủy thuộc xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Nghề trồng trầu ở đây có từ hàng chục năm nay, thậm chí có gia đình trồng từ thời phong kiến và duy trì đến ngày nay. Ảnh: Cảnh Kỳ
Nghề trồng trầu ở đây cũng đã được công nhận là nghề truyền thống. Ảnh: Cảnh Kỳ
Toàn xã Vị Thủy có hàng trăm hộ dân trồng trầu với diện tích 37ha, tập trung ở các ấp 5, 6, 7, 8. Ảnh: Cảnh Kỳ
Riêng ở ấp 5 có số lượng đông nhất với 154 hộ, nơi đây cũng vừa ra đời Hợp tác xã Trầu Vàng với ban đầu 23 hộ là thành viên. Ảnh: Cảnh Kỳ
Lá trầu sau khi hái được phân loại để chọn những lá đẹp nhất để bán, chia thành hai loại trầu vàng và trầu xanh. Ảnh: Cảnh Kỳ
Những lá trầu xanh được xếp cùng nhau và tương tự đối với lá vàng. Lá trầu được xếp thành ốp, mỗi ốp gồm 40 lá. Theo giá trị, trầu xanh có giá cao hơn trầu vàng vì màu sắc và để được lâu hơn. Ảnh: Cảnh Kỳ
Mặc dù được xem là nghề phụ (bên cạnh trồng lúa) nhưng trồng trầu đem lại cho bà con thu nhập đáng kể. Ông Nguyễn Văn Đời – Giám đốc Hợp tác xã Trầu Vàng cho biết, với khoảng 2 công đất (1.000m2/công) trồng trầu, bình quân mỗi tháng cho thu hoạch 3 đợt, mỗi đợt 2.000 ốp, với giá 2.500 đồng/ốp, bà con thu về 15 triệu đồng, trừ chi phí, lãi khoảng 12 triệu đồng. Ảnh: Cảnh Kỳ
Riêng thời điểm cuối năm, do nhu cầu phục vụ Tết nên giá trầu cao hơn bình thường, cụ thể hiện trầu vàng có giá 6.000 đồng/ốp, trầu xanh là 9.000 đồng/ốp và dự báo những ngày tới còn cao hơn. Ảnh: Cảnh Kỳ
Đầu ra của mặt hàng này là TP.HCM, các tỉnh thành trong nước và xuất ngoại đi Đài Loan, Campuchia… Ông Đời cho biết, riêng trầu bán lẻ ở TP.HCM, có người nói với ông rằng một lá trầu với một quả cau đã có giá 20.000 đồng. Ảnh: Cảnh Kỳ
Vừa qua đã có các công ty, đơn vị như công ty rau quả, sản xuất tinh dầu… đến ngỏ ý hợp tác và hợp đồng thu mua trầu của bà con nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên việc này tạm thời chưa được xúc tiến. Ảnh: Cảnh Kỳ
TPO - Ngày 18/5, Hiệp hội vận tải Hà Nội đã có Công văn gửi các cơ quan quản lý kiến nghị về việc: "dẹp xe dù bến cóc giả danh xe Lào hoạt động tại Việt Nam".
TPO - Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh vùng núi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.
TPO - Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội triển khai trong 2 năm (2022 - 2023), trong đó bố trí tối đa 176 nghìn tỷ đồng đầu tư công. Tới nay, các bộ ngành, địa phương đã đề xuất thực hiện tổng cộng 13 dự án, trong đó sử dụng vốn từ Chương trình hơn 103 nghìn tỷ đồng.
TPO - Sau 3 phiên liên tiếp tăng điểm, cổ phiếu T+3 mua ngày 17/5 về tài khoản nhà đầu tư ít nhiều đem lại lợi nhuận, dù không giữ được sắc xanh, nhưng diễn biến thị trường hôm nay không quá tiêu cực. Điểm trừ là thanh khoản tiếp tục duy trì mức thấp, khối ngoại bán ròng mạnh trên HoSE.
TP - Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát thì thị trường nội địa càng trở nên quan trọng, giúp doanh nghiệp (DN) duy trì và ổn định chuỗi sản xuất. Nhiều DN chủ động thay đổi chiến lược, nỗ lực chinh phục “sân nhà”.
TPO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Bộ Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam và phát động thực hiện trong cộng đồng doanh nhân toàn quốc.
TP - Trong khi giá xăng dầu vẫn cao kỷ lục, chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài tìm cách giảm giá xăng dầu, cơ quan chức năng cần có thêm giải pháp dài hạn hỗ trợ doanh nghiệp như tiếp tục giãn, hoãn, giảm thuế để nuôi dưỡng nguồn thu.
TPO - Dù thị trường ngập trong sắc đỏ ngay giờ mở cửa, các chỉ số tiếp tục giằng co dưới tham chiếu, nhưng về cuối phiên, VN-Index đóng cửa hồi nhẹ về sắc xanh.