Lạng Giang đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đại hội đề ra

Đến nay, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kinh tế khởi sắc

Theo Huyện ủy Lạng Giang, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ phát triển khá; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân hơn 14 %/năm. Về cơ cấu kinh tế, tính đến tháng 7, Công nghiệp- xây dựng chiếm 65,9%, vượt chỉ tiêu đại hội; Dịch vụ tăng 13,4%; Nông - Lâm nghiệp và thủy sản chiếm 15,6 %. Dịch vụ chiếm 18,5%. Bộ mặt đô thị, nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc; đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Huyện Lạng Giang đã hoàn thành việc lập quy hoạch phát triển huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp vào quy hoạch tỉnh; triển khai thực hiện lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Lạng Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000); triển khai công tác lập quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vôi, quy hoạch chung thị trấn Kép và vùng phụ cận đến năm 2035.

Thời gian qua, huyện Lạng Giang tập trung phối hợp triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của Trung ương, của tỉnh Bắc Giang, quy hoạch 2 cảng trên địa bàn. Chỉ tính từ năm 2021 - 2023, huyện thực hiện đầu tư 16 dự án giao thông trọng điểm quy mô đường cấp III, với tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng; toàn huyện đã thực hiện cứng hóa được 63,4km đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm (tăng 5% tỷ lệ cứng hoá so với năm 2020). Đến nay, 100% đường huyện đạt cấp III trở lên; 100% đường xã đã được cứng hóa; 91% đường trục thôn, ngõ xóm và 40,2% đường trục chính nội đồng được cứng hóa.

Lạng Giang đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đại hội đề ra ảnh 1

Đến nay, Lạng Giang đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đại hội đề ra

Về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, huyện Lạng Giang thực hiện rà soát quỹ đất, đề xuất quy hoạch, thu hút đầu tư thực hiện các khu, cụm công nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Lạng Giang đã đề xuất quy hoạch 6 KCN, với diện tích 1.230ha; được thành lập mới KCN Tân Hưng quy mô 155ha và 3 CCN với tổng quy mô trên 175ha. Toàn huyện Lạng Giang hiện có 1 KCN và 9 CCN, trong đó 3 CCN cơ bản được lấp đầy, 2 CCN lấp đầy trên 50%, 4 cụm CCN đang đầu tư hạ tầng, kêu gọi thu hút đầu tư.

Từ năm 2021 – 2023, huyện Lạng Giang thu hút được 42 dự án đầu tư vào địa bàn, với tổng số vốn đăng ký khoảng 4.456 tỷ đồng và sử dụng 350,6ha đất. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, hoạt động có hiệu quả, với 170 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp và tổ chức kinh tế lên 790 đơn vị (tăng 205 doanh nghiệp so với năm 2020). Các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 150 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho trên 20.000 lao động.

Huyện Lạng Giang đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ; quan tâm hỗ trợ các chủ thể sản xuất đưa sản phẩm nông nghiệp đủ điều kiện lên các sàn thương mại điện tử.

Lạng Giang đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đại hội đề ra ảnh 2

Lạng Giang hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở

Hoạt động dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Các ngân hàng và quỹ tín dụng Nhân dân hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 170 triệu USD. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước thực hiện giai đoạn 2021-2023 là 13.395 tỷ đồng, đạt 46,7% so kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp của huyện Lạng Giang theo hướng hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt khoảng 21.230 ha. Một số cây trồng chủ lực của huyện tiếp tục phát triển, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cao, như vùng trồng lúa chất lượng tại các xã Tân Hưng, Đào Mỹ, Mỹ Thái, An Hà; vùng trồng dưa bao tử các xã Quang Thịnh, Đào Mỹ.

Vượt nhiều chỉ tiêu đại hội

Theo Huyện ủy Lạng Giang, đến tháng 7, huyện Lạng Giang đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (hơn 63%), số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt hơn 10%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 26,9%/năm. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt hơn 99%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 93%.

Đặc biệt, trong việc thực hiện nghị quyết đại hội, huyện Lạng Giang coi trọng vấn đề an sinh xã hội để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Các chế độ, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, gắn với đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được tập trung triển khai thực hiện tốt. Công tác đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân được quan tâm đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. Tính đến tháng 7, tỷ lệ lao động qua đào hơn 84 %. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện trung bình mỗi năm giảm trên 1%. Tình hình đời sống nhân dân ổn định, chất lượng ngày càng được nâng lên.

MỚI - NÓNG