Lần đầu hé lộ phối cảnh dự án hơn 30.000 tỷ đồng tại Hồ Tây

TPO - Ngày 28/8, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công và khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm. Trong đó, dự án đầu tư, cải tạo khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thu hút sự quan tâm. Dịp này, chủ đầu tư công bố loạt phối cảnh của dự án.

du-an-cai-tao-ho-tay-nham-hoan-thien-ha-tang-chinh-trang-canh-quan-va-ket-noi-cac-gia-tri-lich-su-1.png
Phối cảnh dự án đầu tư, cải tạo khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.
cac-cong-vien-hoa-se-mo-them-khong-gian-cong-cong-cho-cong-dong-gan-ket-hai-hoa-voi-gia-tri-van-hoa-lich-su-cua-ht.png
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), do Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời (thành viên Tập đoàn Sun Group) thực hiện.
cac-cong-vien-hoa-se-mo-them-khong-gian-cong-cong-cho-cong-dong-va-gan-ket-voi-3.png
Sự kiện đánh dấu mốc khởi đầu cho cuộc tái thiết không gian mang tính lịch sử, góp phần đánh thức tiềm năng kinh tế - văn hóa và định hình diện mạo thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, để Hồ Tây trở thành “trái tim” kinh tế, văn hóa, du lịch, đối ngoại cho các sự kiện trọng đại của Hà Nội.
thiet-ke-tuyen-duong-gia-tang-mat-do-cay-xanh-mo-rong-loi-di-cho-nguoi-dan-va-du-khach-12.png
Trên quy mô nghiên cứu khoảng 567,75 ha, dự án giữ nguyên hiện trạng 520,90 ha mặt nước Hồ Tây, diện tích đất khoảng 46,85 ha (đã bao gồm các hồ nhỏ) và tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí.
thiet-ke-tuyen-duong-gia-tang-mat-do-cay-xanh-mo-rong-loi-di-cho-nguoi-dan-va-du-khach-15.png
Trọng tâm của dự án là hợp phần cải tạo tuyến đường ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5 km, tạo trục kết nối liên tục bao quanh mặt hồ qua các tuyến đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu và một phần Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An. Việc mở rộng đường được nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng để không xâm lấn khu dân cư hiện hữu, áp dụng giải pháp cầu cạn kết hợp sàn cảnh quan và cầu đi bộ vươn ra mặt hồ, tạo thêm không gian ngắm cảnh, dạo bộ mà vẫn giữ được trọn vẹn đường nét uốn lượn đặc trưng của Hồ Tây.
thiet-ke-tuyen-duong-gia-tang-mat-do-cay-xanh-mo-rong-loi-di-cho-nguoi-dan-va-du-khach-19.png
Người dân, du khách cũng sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí mới theo tinh thần “Living Heritage” – Di sản sống. Những giá trị văn hóa của Hồ Tây, từ làng nghề, lễ hội, ẩm thực đến ký ức cộng đồng sẽ được đánh thức và kể lại bằng ngôn ngữ đương đại thông qua các chương trình nghệ thuật, các buổi triển lãm, trình diễn pháo hoa, âm nhạc, nhạc nước, trình diễn ánh sáng vào những dịp đặc biệt của thủ đô.
thiet-ke-tuyen-duong-gia-tang-mat-do-cay-xanh-mo-rong-loi-di-cho-nguoi-dan-va-du-khach-10.png
Dự án được kỳ vọng là bệ phóng chiến lược đưa Hồ Tây bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất, nơi các giá trị di sản nghìn năm hòa quyện cùng nhịp thở thời đại, biến Hà Nội thành điểm đến văn hóa quốc tế và một siêu đô thị hiện đại
cac-cong-vien-hoa-se-mo-them-khong-gian-cong-cong-cho-cong-dong-va-gan-ket-voi-2.png
Những giá trị văn hóa của Hồ Tây, từ làng nghề, lễ hội, ẩm thực đến ký ức cộng đồng sẽ được đánh thức và kể lại bằng ngôn ngữ đương đại thông qua các chương trình nghệ thuật, các buổi triển lãm, trình diễn pháo hoa, âm nhạc, nhạc nước, trình diễn ánh sáng vào những dịp đặc biệt của thủ đô. Qua đó, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống hiện đại, tạo sức hút mới cho du lịch, đồng thời thúc đẩy kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.