Lampard chê trách ông thầy cũ Sven

Lampard chê trách ông thầy cũ Sven
TPO - Tiền vệ tuyển Anh Frank Lampard cho rằng cựu HLV Sven-Goran Eriksson phạm sai lầm ngớ ngẩn khi không gọi tiền đạo Jermain Defoe tham dự  World Cup 2006.
Lampard chê trách ông thầy cũ Sven ảnh 1
Frank Lampard và ông thầy cũ

Đội tuyển Anh tại World Cup đã gặp vấn đề nghiêm trọng về hàng công khi Eriksson chỉ gọi 4 tiền đạo tham dự  trong khi bộ đôi số 1 Wayne Rooney và Michael Owen lại đang bị chấn thương chưa thực sự bình phục.

"Câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra là tại sao không gọi 5 tiền đạo khi mà 2 trong số 4 người được gọi tham dự giải đang trong quá trình bình phục chấn thương", ngôi sao Chelsea Lampard khẳng định.

"Trên phương diện cá nhân, tôi nghĩ chọn Jermain sẽ tốt hơn. Tôi từng thi đấu với anh tại West Ham và anh là một cầu thủ ghi bàn bẩm sinh".

Trên mạng của BBC, một ý kiến cho rằng sau những gì trình diễn ở Đức thì Lampard chẳng có quyền bình phẩm gì hết

Mọi lời chỉ trích càng nặng nề hơn khi Owen đã phải về nước sớm do bị chấn thương ngay ở vòng đấu thứ hai. Khi đó, tuyển Anh chỉ còn có hai tiền đạo có kinh nghiệm là Rooney và Peter Crouch và một tân binh Theo Walcott chưa một lần ra sân tại giải đấu Ngoại hạng.

Anh đã bị thua Bồ Đào Nha trong trận tứ kết khi mà chính sự nóng nảy của Rooney đã buộc anh phải rời sân sớm. Đó cũng là kết thúc cho một triều đại tuyển Anh mộng du dưới thời Sven-Goran Eriksson từ năm 2001. Hiện tại, tuyển Anh đang được trợ lý của Eriksson, HLV Steve McLaren dẫn dắt.

MỚI - NÓNG