Bình Dương:

Làm rõ trách nhiệm lãnh đạo phường để xây trái phép nhiều căn nhà trên đất nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến việc nhiều căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, ngành chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, ngoài việc tiến hành cưỡng chế công trình, tổ chức và cá nhân trực tiếp quản lý cũng bị xử lý.

Chiều 4/4, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn quý I/2023 với sự chủ trì của ông Võ Anh Tuấn – Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Lê Tuấn Anh – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương.

Tại hội nghị, phóng viên báo Tiền Phong đặt vấn đề, việc những ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã có người vào ở và bị cưỡng chế, vậy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý bị xử lý như thế nào?.

Làm rõ trách nhiệm lãnh đạo phường để xây trái phép nhiều căn nhà trên đất nông nghiệp ảnh 1

Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương Huỳnh Phạm Anh Tuấn thông tin tại họp báo

Về việc này, ông Huỳnh Phạm Anh Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, ngành chức năng đang thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm đối với lãnh đạo phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên) liên quan đến nhiều căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Nhấn mạnh thêm về vụ việc, ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, quan điểm xử lý các vụ việc là sai tới đâu, xử lý tới đó, không bao che.

Làm rõ trách nhiệm lãnh đạo phường để xây trái phép nhiều căn nhà trên đất nông nghiệp ảnh 2

Bình Dương cưỡng chế các căn nhà liền kề xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh vào ngày 28/2, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tổ chức cưỡng chế đối với 12 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông T.T.V trên địa bàn khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh.

Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ 12 công trình xây dựng vi phạm với tổng diện tích 489,9m2 . Căn nhà có diện tích nhỏ nhất là 39,22m2 và rộng nhất là 58,6m2, với kết cấu 1 trệt, 1 lầu, lối đi bê tông rộng khoảng 3,5m.

Các căn nhà xây dựng trái phép từ khoảng cuối năm 2021, khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng TX. Tân Uyên đã có biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, với diện tích xây dựng vi phạm là 692,9m2. Tuy nhiên, đến trước thời điểm cưỡng chế, có 9 căn xây dựng hoàn thiện, 3 căn đã xây dựng xong phần thô hoặc chưa lợp mái và có 6 căn có người ở.

Trong quý I/2023, các đơn vị chức năng Bình Dương đã phát hiện 254 trường hợp xây dựng không phép và nhiều vi phạm khác. Các đơn vị đã ban hành 257 quyết định xử phạt với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, mặc dù các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nhưng tình hình xây dựng không phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn diễn ra phức tạp.

MỚI - NÓNG