Làm lợi hàng trăm tỷ đồng từ ứng dụng công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty Than Uông Bí triển khai, thành lập Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đến từng chi đoàn; nhiều công trình, sản phẩm sáng tạo ứng dụng công nghệ làm lợi lên đến hàng trăm tỷ đồng. 

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2022, sáng 4/12, T.Ư Đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tiên phong, sáng tạo góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tọa đàm diễn ra dưới sự chủ trì của anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Trần Hữu, Trưởng ban Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ.

Làm lợi hàng trăm tỷ đồng từ ứng dụng công nghệ ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì và phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Bảo Anh

Tọa đàm diễn ra với điểm cầu chính cấp T.Ư, tại Hà Nội và 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Điểm cầu cấp T.Ư có sự tham dự của các chuyên gia và các đại biểu có công trình sáng tạo được tuyên dương trong liên hoan.

Công nghệ hóa thay thủ tục thủ công, giấy tờ

Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận về vai trò của đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực, hoạt động công tác đoàn và phong trào thiếu nhi. Đồng thời chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo, giải pháp để thúc đẩy phong trào tuổi trẻ sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Làm lợi hàng trăm tỷ đồng từ ứng dụng công nghệ ảnh 2

Anh Vũ Minh Phương, Công ty than Uông Bí TKV Quảng Ninh chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Bảo Anh

Anh Vũ Minh Phương, Công ty than Uông Bí TKV Quảng Ninh, đại biểu dự Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo 2022 chia sẻ, do đặc thù tính chất công việc của thợ mỏ nên các thao tác quản lý, điều hành tổ chức ở công ty cũng chủ yếu làm bằng thủ công.

Với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty than Uông Bí triển khai, thành lập Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đến từng chi đoàn. Câu lạc bộ hướng đến 2 nhiệm vụ: đưa cơ giới hóa vào sản xuất; tin học hóa, chuyển đổi số vào quản lý, tổ chức và vận hành sản xuất để dần nói không với giấy tờ.

Kết quả, từ 2019 – 2022, hàng năm có hơn 300 ý tưởng sáng kiến được đưa lên cổng Ý tưởng sáng tạo của T.Ư Đoàn; hàng trăm sáng kiến hợp lý hóa sản xuất của đoàn viên, thanh niên được lãnh đạo công ty đưa vào áp dụng thực tiễn tại đơn vị. Trong đó, lĩnh vực cơ giới hóa trong công tác sản xuất, Đoàn Thanh niên Công ty than Uông Bí đã đăng ký lò chợ cơ giới hóa đồng bộ toàn phần làm lợi hơn 120 tỷ đồng. Từ thành công của Đoàn Công ty than Uông Bí, anh Phương cho rằng mỗi bạn trẻ cần đổi mới, sáng tạo mỗi ngày và tổ chức Đoàn cần đồng hành, hỗ trợ để thúc đẩy bạn trẻ đổi mới, sáng tạo.

Làm lợi hàng trăm tỷ đồng từ ứng dụng công nghệ ảnh 3

Tọa đàm thu hút sự tham gia đông đảo của đại biểu chia sẻ mô hình hay, đề xuất, hiến kế giải pháp thúc đẩy phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Ảnh: Bảo Anh

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cũng triển khai đổi mới viết lệnh sản xuất, bàn giao ca, điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, thay cho thủ tục giấy tờ rườm rà trước đây. Điều này đã làm thay đổi tư duy trong quản lý của công ty, tiết kiệm chi phí sản xuất khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm.

Anh Phương cho biết, năm 2023, Đoàn thanh niên Công ty than Uông Bí hoàn thiện phần mềm quản lý vật tư – một lĩnh vực vốn rất phức tạp của ngành mỏ đặc thù.

Chủ động xây dựng chương trình hành động chuyển đổi số

Anh Hoàng Anh Đức, Tổng công ty Dịch vụ số Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho rằng, thực tế đoàn viên, thanh niên đã tích cực chủ động sáng tạo và tiên phong đưa công nghệ, nội dung số vào quá trình công tác, học tập, nghiên cứu, sản xuất, tổ chức hoạt động phong trào. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện và phạm vi tổng thể cả nước thì việc triển khai chuyển đổi số trong tổ chức Đoàn còn chậm và chưa đồng bộ.

Làm lợi hàng trăm tỷ đồng từ ứng dụng công nghệ ảnh 4
Các đại biểu chia sẻ tại chương trình tọa đàm. Ảnh: Bảo Anh

Anh Đức cho rằng, một phần nguyên nhân là cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho quá trình chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn, chưa đồng bộ và đầy đủ ở nhiều vùng miền, tỉnh thành, cơ quan đơn vị. Một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn có tư duy ngại thay đổi trong việc tìm tòi, học hỏi và ứng dụng công nghệ; chưa mạnh dạn nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó để thể hiện vai trò, năng lực của tuổi trẻ.

Anh Đức đề nghị T.Ư Đoàn làm đầu mối chủ trì, chỉ đạo và định hướng thực hiện chuyển đổi số trong toàn quốc thông qua việc xây dựng đề án có lộ trình, có đơn vị làm điểm theo cụm đoàn. Sau khi đạt hiệu quả sẽ thực hiện nhân rộng và lan tỏa.

“Từng tổ chức Đoàn chủ động xây dựng chương trình hành động chuyển đổi số, xung kích nhận việc mới, việc khó phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, đặt hiệu quả lên hàng đầu”, anh Đức đề xuất.

Phát biểu tại tọa đàm, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn cho rằng, với vai trò là tổ chức của những người trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nỗ lực tìm tòi các giải pháp hiệu quả để khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong học tập, lao động, công tác, sản xuất kinh doanh và trong sinh hoạt hằng ngày. Trong đó, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” cần phải được triển khai hiệu quả hơn nữa trong tất cả các đối tượng, lĩnh vực, thực sự trở thành sân chơi khơi nguồn sáng tạo của tuổi trẻ.

MỚI - NÓNG