Lâm Đồng: Làm rõ nguyên nhân cá chết la liệt trên hồ Mai Thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng vừa kiểm tra thực tế, bước đầu xác định nguyên nhân cá chết la liệt tại hàng chục lồng nuôi cá trên hồ Mai Thành.
Lâm Đồng: Làm rõ nguyên nhân cá chết la liệt trên hồ Mai Thành ảnh 1

Cá chết la liệt trong lồng nuôi cá ở hồ Mai Thành.

Ngày 26/6, Phòng Kinh tế TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã có báo cáo nhanh về tình trạng cá nuôi trong lồng, bè tại hồ Mai Thành (phường Lộc Tiến) bị chết hàng loạt.

Theo đó, Phòng Kinh tế vừa phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp, UBND phường Lộc Tiến và Trung tâm Phân tích Bảo Lộc kiểm tra tại khu vực nuôi cá lồng, bè của hộ ông Trần Văn Tiến ở hồ Mai Thành.

Hộ này được Trung tâm Nông nghiệp TP. Bảo Lộc cho thuê 2ha mặt nước ở hồ Mai Thành để nuôi cá nước ngọt truyền thống bằng hình thức lưới giăng. Trên diện tích 2ha, ông Tiến làm 50 lồng, bè nuôi cá; mỗi lồng rộng từ hơn 350 đến trên 2.000m².

Các lồng, bè được xếp cạnh nhau và khoảng cách giữa các khu vực lồng bè cũng rất gần nhau để thuận tiện cho việc chăn nuôi.

Qua xem xét thực tế, đoàn kiểm tra xác định, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ ngày 22/6 và ngày một nhiều thêm. Đến sáng 24/6, cá chết hàng loạt, tập trung tại các lồng không có hệ thống máy sủi tạo ô xy.

Phòng Kinh tế TP. Bảo Lộc ước lượng có khoảng 18-20 tấn cá chết trong lồng bè, thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mưa kéo dài nhiều ngày, các lồng nuôi bị thiếu ô xy khiến cá bị ngợp nước dẫn đến các loài cá rô phi, diêu hồng, trắm cỏ chết hàng loạt.

Hiện tại, hộ ông Tiến mới trang bị được 2 hệ thống sủi tạo ô xy cho các lồng nuôi cá và ở những lồng này, cá ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi.

Một lý do khác, với phương thức nuôi luân canh gối vụ thì việc vệ sinh lồng, bè khu vực nuôi bị hạn chế, làm cho môi trường nuôi cá không được đảm bảo.

Về đánh giá cảm quan, định tính, định lượng nguồn nước tại khu vực nuôi, đoàn kiểm tra nhận định, nước có màu xanh lơ, lẫn huyền phù; phù du trong nước nhiều; mùi nước có mùi của phân hủy hữu cơ.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bảo Lộc đang lấy mẫu nước tại khu vực nuôi để kiểm tra, đánh giá hàm lượng trao đổi chất, nồng độ ô xy trong nước, cũng như thành phần nước, pH nước để có đánh giá cụ thể hơn về nguyên nhân cá chết.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, tình trạng cá chết hàng loạt tại hàng chục lồng nuôi cá thương phẩm trên hồ Mai Thành đã xảy ra nhiều ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cá chết phơi bụng dày đặc, trắng xóa trên mặt nước gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi.

Lâm Đồng: Làm rõ nguyên nhân cá chết la liệt trên hồ Mai Thành ảnh 2

Gom cá chết vào bao để bán cho những người sản xuất phân bón với giá rẻ.

Tại hồ Mai Thành hiện có 3 hộ chăn nuôi với hơn 50 lồng cá, bao gồm các loại như chép, diêu hồng, trắm cỏ, rô phi… Các hộ này thuê mặt nước hồ Mai Thành từ Trung tâm Nông nghiệp TP. Bảo Lộc để làm lồng nuôi cá trong nhiều năm.

Vào đầu mùa mưa thường xảy ra tình trạng cá bị thiếu ô xy ngộp nước chết, nhưng vào những năm trước tỷ lệ cá chết không đáng kể.

MỚI - NÓNG