Kinh tế đêm: Gậy 'thần' để Đà Nẵng thoát 'âm'?

Đà Nẵng đang thiếu các tụ điểm vui chơi về đêm Ảnh : A.V
Đà Nẵng đang thiếu các tụ điểm vui chơi về đêm Ảnh : A.V
TP - Ngày 10/7, tại buổi tọa đàm “Kích cầu du lịch Đà Nẵng: vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí đêm”, nhiều ý kiến đề nghị Đà Nẵng đầu tư tập trung vào phát triển kinh tế đêm để bứt phá.

Ðà Nẵng chưa “đáng sống” về đêm

PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: Kinh tế đêm là một hướng phát triển của nhiều quốc gia không riêng gì ở Việt Nam, hay Đà Nẵng. Tuy nhiên, với Đà Nẵng kinh tế đêm có giá trị đặc biệt. Cách đây 10-15 năm, tại những hội thảo bàn giải pháp đưa Đà Nẵng lên đẳng cấp rất cao trong phát triển, vấn đề phát triển kinh tế đêm đã được đặt ra  nghiêm túc, bài bản. Lúc đó người ta đã nhắc câu chuyện Đà Nẵng thiếu một không gian ban đêm, để thành phố thức. Đà Nẵng hiện nay được mệnh danh là thành phố đáng sống, nhưng chỉ mới đáng sống ban ngày, chứ chưa đáng sống ban đêm. Phải đáng sống ban đêm nữa thì mới được liệt vào thành phố du lịch nổi tiếng thế giới.

“Làm du lịch nếu chỉ có ban ngày không thì Đà Nẵng cũng vui nhưng đó là cái vui ngắn. Đến Đà Nẵng chỉ tắm xong lại đi ăn. Ăn xong lại đi tắm thì chán. Nếu không có hoạt động ban đêm thì Đà Nẵng buồn hơn rất nhiều”, ông Thiên chia sẻ.

Ông Thiên cho biết: Ngày 9/7, Thủ tướng Chính phủ họp với Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia để đánh giá triển vọng kinh tế, đã nhấn mạnh dịch bệnh COVID-19 buộc Việt Nam phải tiếp cận và chuyển sang cấu trúc phát triển khác. Đó là đưa kinh tế số và kinh tế ban đêm vào cấu trúc nền kinh tế để phát triển trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh trên toàn cầu.

Nói về thực trạng kinh tế đêm ở Đà Nẵng, ông Thiên cho rằng cơ bản chưa có kinh tế ban đêm mà chỉ là hoạt động về đêm và theo luật phải đóng cửa trước 12h hoặc cùng lắm 2h sáng. Kinh tế đêm, Đà Nẵng đang đi sau so với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và đi sau so với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, đây là lợi thế của Đà Nẵng, lợi thế đi sau và đây là thời điểm kinh tế đêm Đà Nẵng bứt phá để đi lên, vươn tầm quốc tế. Những thời điểm như thế này, Đà Nẵng cần có những doanh nghiệp hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

Hàng lang pháp lí rõ ràng

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến của các chuyên gia cũng cho rằng, để phát triển kinh tế đêm trong bối cảnh hiện nay cần có những cơ chế chính sách, hành lang pháp lý rõ ràng. Cần cho địa phương quyền chủ động hơn, Trung ương phải mở thoáng để địa phương phải chủ động phát triển. Cần có không gian, địa bàn đủ lớn, để làm hẳn khu kinh tế ban đêm, biểu diễn nghệ thuật, ăn uống, mua sắm và giải trí. Nếu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, trong văn kiện Đại hội tới đây đưa được nội dung kinh tế đêm vào trong chiến lược phát triển thì sẽ chính thống hơn rất nhiều….

Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết: Với TP Đà Nẵng, lĩnh vực kinh tế đêm còn mới mẻ. Sau khi có các chỉ đạo của Thủ tướng về việc nghiên cứu kinh tế đêm, chúng tôi đã bắt tay vào tìm các giải pháp phát triển kinh tế đêm. Trước mắt, chúng tôi sẽ đầu tư khu An Thượng, thiết kế phố đi bộ cầu Nguyễn Văn Trỗi….

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết: Mong muốn từ doanh nghiệp là làm sao có được những hoạt động sôi nổi về đêm để thu hút thêm khách để phát triển bền vững. Kinh tế phải được nuôi dưỡng bởi cơ chế chính sách nếu không doanh nghiệp không làm nổi. Hiệp hội đã đề xuất có những hoạt động sau 24h, cùng với đó là các chính sách về miễn giảm thuế các loại để khuyến khích doanh nghiệp mở cửa hoạt động về đêm. 

Kinh tế đêm: Gậy 'thần' để Đà Nẵng thoát 'âm'? ảnh 1 PSG-TS Trần Đình Thiên 

“Thành phố văn minh bao giờ cũng có kinh tế ban đêm, có đường sá dưới lòng đất để thành phố thông thoáng hơn. Phát triển kinh tế đêm cũng là giảm áp lực đô thị phát triển vào ban ngày. Đô thị ban đêm cũng sẽ trở nên thân thiện hơn và là chân dung khác của đô thị ban ngày”.PSG-TS Trần Đình Thiên 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.