Kinh hãi, Trường mầm non bị tố cho trẻ ăn thịt gà thối

Trường mầm non Thanh khương, nơi phụ huynh nói tuồn thực phẩm bẩn vào trường
Trường mầm non Thanh khương, nơi phụ huynh nói tuồn thực phẩm bẩn vào trường
TPO - Nhiều ngày nay, phụ huynh Trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) bức xúc vì nhà trường nhập thịt lợn có sán nấu cho học sinh. Vụ việc chưa được giải quyết thì trong ngày hôm qua (5/3), phụ huynh cho rằng lại phát hiện trường này dùng gà đông lạnh có dấu hiệu bốc mùi hôi thối để nấu cháo cho trẻ.

Tuồn thực phẩm kém chất lượng vào trường

Trưa ngày 5/3, phụ huynh Trường mầm non Thanh Khương phát hiện, trường này dùng thịt gà đông lạnh cùng nhiều chân gà có dấu hiệu bốc mùi hôi thối để nấu cháo cho trẻ. Ngay lập tức, phụ huynh đã tập trung đến trường, bao vây bếp, báo công an đến lập biên bản, niêm phong toàn bộ số thực phẩm trên. 

Điều khiến phụ huynh hoang mang, bức xúc hơn là trước đó, ngày 14/2, giáo viên, phụ huynh phát hiện thịt lợn đã nấu chín đưa cho trẻ ăn có xuất hiện nhiều hạch nhỏ li ti như hạt gạo. Nghi ngờ nhà trường nhập thực phẩm nhiễm sán, nhiều phụ huynh đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng trường này làm rõ sự việc. Trong khi sự việc chưa được giải quyết, nhiều phụ huynh lo sợ đã không cho con đến trường hoặc cho đến nhưng không cho ăn bán trú.

Trả lời báo chí, bà Cao Thị Hoè, Hiệu trưởng nhà trường đã nhận trách nhiệm khi để thực phẩm nhiễm sán vào bếp ăn và cho rằng, liên quan đến thực phẩm, doanh nghiệp cung cấp cũng sẽ có trách nhiệm trước giáo viên, phụ huynh, học sinh. 

Được biết, từ năm 2008 đến nay, Trường mầm non Thanh Khương được Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Thành cung cấp toàn bộ thực phẩm cho bếp ăn của trường. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, đại diện công ty này chối bỏ trách nhiệm và cho rằng, chỉ cần đổi lại số thịt đã nhập về trường. Công  ty này hiện cũng đang cung cấp thực phẩm cho rất nhiều trường học, bếp ăn tập thể ở tỉnh Bắc Ninh.

 Phụ huynh bức xúc

Trong khi đó, phụ huynh rất bức xúc khi gửi con đến trường nhưng không được đảm bảo về nguồn gốc thực phẩm. Nhiều phụ huynh khẳng định, việc nhà trường tuồn thực phẩm bẩn vào nấu cho trẻ ăn là thiếu trách nhiệm về mặt quản lý giám sát thậm chí trục lợi từ tiền ăn của trẻ.

Chị L.T, có con đang theo học lớp mẫu giáo tại trường này nói: “Chúng tôi đã đề nghị hiệu trưởng phải trả lời, giải thích rõ cho phụ huynh biết tại sao, trong cam kết với phụ huynh là nhà trường đã ký với công ty cung cấp thực phẩm sạch. Vậy mà, giờ lại tuồn thực phẩm bẩn vào trường, khi phát hiện sán thì chỉ đổi một phần số thịt là xong”.

Nhiều phụ huynh khác bày tỏ mong muốn, nhà trường phải giải thích rõ sự việc, đổi nhà cung cấp thực phẩm đồng thời cho trẻ đi kiểm tra sức khoẻ, xét nghiệm sán.

Ông Hoàng Đình Minh, Chủ tịch UBND Xã Thanh Khương, Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, sau khi có sự việc, xã đã tổ chức một cuộc đối thoại giữa nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và phụ huynh. Đồng thời, xã cũng yêu cầu, từ nay đến 10/3 phía nhà trường và công ty cung cấp thực phẩm phải làm rõ sự việc, có bản cam kết với phụ huynh cũng như nhận trách nhiệm đã gây ra sự việc. 

Được biết, trường có khoảng 600 cháu đang theo học, hiện đã có gần 100 cháu nghỉ ăn bán trú tại trường. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.