Kiện toàn nhiều nhân sự chủ chốt của tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/4, thông tin từ UBND tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh này tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 6/4, thông tin từ UBND tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh này vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Anh Dũng và bà Hà Thị Lan Anh. Đồng thời, Nam Định cũng bầu, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã trao các Quyết định số 456/QĐ-TTg và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 26-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư Nam Định và bà Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Nam Định.

Kiện toàn nhiều nhân sự chủ chốt của tỉnh Nam Định ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (giữa) trao quyết định phê chuẩn và chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: Hoàng Long

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhấn mạnh đây là bước hoàn thiện đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh Nam Định để có triển khai các nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận thức đầy đủ, rõ ràng nhiệm vụ, trọng trách của bản thân; lĩnh hội đầy đủ các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách; nắm bắt đầy đủ định hướng phát triển của tỉnh, nhất là định hướng phát triển đã được đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thúc đẩy các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tạo đà cho tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định bày tỏ lời cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã giao trọng trách mới và khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy hết năng lực để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ngày 18/3, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII đã tiến hành quy trình kiện toàn các chức danh chủ chốt của tỉnh này.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Trần Anh Dũng (sinh năm 1974, quê quán huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Nam Định và bà Hà Lan Anh (sinh năm 1976, quê quán huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), Giám đốc Sở Công thương tỉnh Nam Định, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.

Cũng ngày 6/4, tại Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch Nam Định đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tân Anh, Giám đốc Trung tâm Thể thao thành tích cao thuộc Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch Nam Định giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch kể từ ngày 6/4/2021, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Kiện toàn nhiều nhân sự chủ chốt của tỉnh Nam Định ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch cho ông Nguyễn Tân Anh (trái) - Ảnh: Hoàng Long

Liên quan đến công tác nhân sự tại Nam Định, trước đó, sáng 2/4, HĐND thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất để bầu bổ sung 2 chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định.

Kiện toàn nhiều nhân sự chủ chốt của tỉnh Nam Định ảnh 3

Bí thư thành uỷ Nam Định (giữa) chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định (thứ 2, thứ 4, từ phải sang) - Ảnh: Hoàng Long

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã bầu bà Nguyễn Thị Như, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố và ông Trần Huy Thành, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 34/34 phiếu; đạt 100% số đại biểu có mặt tại kỳ họp.

MỚI - NÓNG