Kiến nghị thanh tra toàn diện tại trường ĐH CNTT Gia Định

Kiến nghị thanh tra toàn diện tại trường ĐH CNTT Gia Định
TP – Ngày 8/11/2008, Hội đồng cổ đông trường ĐH tư thục Công nghệ thông tin (CNTT) Gia Định đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Hội đồng cổ đông dự tính bàn về các nội dung: Tình hình tài chính năm 2007 đến hết quý 3/2008, nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT), định hướng phát triển nhà trường.

Tuy vậy, với sự vắng mặt của Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng Trần Hữu Hạnh, Đại hội đã đi đến nhiều quyết định phát sinh khác.

Theo đó, Đại hội cổ đông sẽ thảo ra đơn tố cáo, đề nghị thanh tra Bộ GD&ĐT và các cơ quan pháp luật vào cuộc thanh tra toàn diện những sai phạm tại trường, nhất là của Hiệu trưởng Trần Hữu Hạnh.

Ông Trần Hữu Hạnh (Hiệu trưởng) và bà Giang Thị Kim Dung (Phó Hiệu trưởng) cũng đã bị HĐQT đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Được biết, chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn, trường ĐH CNTT Gia Định đã phát sinh rất nhiều vấn đề về giảng viên, cơ sở vật chất… Đặc biệt, việc sử dụng tài chính hiện rất không minh bạch, tổng số nợ đã lên đến 4 tỷ đồng. Tiền phong sẽ tiếp tục theo dõi để làm rõ những vấn đề khuất tất đằng sau ngôi trường chỉ mới hoạt động được hơn một năm này.

MỚI - NÓNG