Kiểm tra việc bổ nhiệm giám đốc Sở 30 tuổi

Lê Phước Hoài Bảo (đứng giữa) nhận quyết định làm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam hồi tháng 4/2015.
Lê Phước Hoài Bảo (đứng giữa) nhận quyết định làm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam hồi tháng 4/2015.
TP - Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 1/10, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đã lập đoàn kiểm tra việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi làm Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam. Ông Tuấn cũng khẳng định, trong việc bổ nhiệm cán bộ tất cả các tiêu chuẩn tiêu chí,  đều có giá trị pháp lý như nhau, không phân biệt đâu là chính, đâu là phụ.

Việc ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, chưa phải là chuyên viên chính nhưng vẫn được tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH&ĐT đang gây ra nhiều băn khoăn trong dư luận. Bộ Nội vụ đánh giá thế nào về việc bổ nhiệm trên?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Việc bổ nhiệm cán bộ trước hết phải căn cứ vào quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, tiêu chí, thủ tục, quy trình, quy định. Các  bộ, ngành, địa phương có thể bổ sung thêm các tiêu chuẩn về chức danh lãnh đạo quản lý cho phù hợp với đặc thù của đơn vị mình, nhưng không được trái với quy định của Đảng và nhà nước.

Về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở KH&ĐT ở Quảng Nam, sau khi báo chí phản ánh về sự “khó hiểu” trong việc tiến hành bổ nhiệm, Bộ Nội vụ đã nhanh chóng vào cuộc. Hiện chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra để vào Quảng Nam xem xét toàn diện hồ sơ, cũng như các tiêu chuẩn về việc bổ nhiệm trên. Tuy nhiên để có câu trả lời chính thức, xác nhận việc bổ nhiệm có đúng quy định hay không, thì chưa thể trả lời ngay. Sau khi tổ công tác trở về, Bộ sẽ tổ chức họp báo để thông báo chính thức kết luận đúng, sai trong việc bổ nhiệm trên.

Trả lời báo chí về việc bổ nhiệm trên, đại diện các cơ quan, đơn vị của Quảng Nam khẳng định là đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đồng thời Quảng Nam cũng khẳng định, tiêu chuẩn phải là chuyên viên chính chỉ là tiêu chí phụ, điều này có đúng không, thưa ông?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Trước khi kết luận đúng hay sai chúng ta phải kiểm tra hồ sơ. Căn cứ vào điều kiện quy định mới có thể đưa ra kết luận đúng, hay sai? Ở đây tôi xin khẳng định, trong việc bổ nhiệm cán bộ tất cả các tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí đều như nhau, không có phân biệt tiêu chuẩn nào là chính, tiêu chuẩn nào là phụ. Tất cả các tiêu chuẩn có giá trị như nhau về mặt pháp lý. Chúng tôi sẽ kiểm tra, làm rõ và sẽ thông báo chính thức cho báo chí một cách công khai, minh bạch, rõ ràng.

Năm 2016 sẽ đấu thầu thuốc tập trung trên toàn quốc

Đấu thầu thuốc chữa bệnh tập trung cấp quốc gia được coi là giải pháp để bảo đảm tính công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng thông thầu, đẩy giá thuốc lên cao. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được thực hiện. Xin Chính phủ cho biết đến khi nào biện pháp trên sẽ được thực hiện? Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hay Bộ Y tế sẽ được giao chủ trì thực hiện việc đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên: Thực hiện quy định tại Luật Đấu thầu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63, trong đó đã giao Bộ Y tế chủ trì thực hiện việc đấu thầu thuốc tập trung; xây dựng lộ trình và hướng dẫn mua thuốc tập trung ở cấp quốc gia, cấp địa phương. Theo báo cáo của Bộ Y tế, các thông tư hướng dẫn về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế, bao gồm cả hướng dẫn đấu thầu tập trung và đàm phán giá; các danh mục thuốc: do cơ sở y tế đấu thầu, đấu thầu tập trung, đàm phán giá đang được Bộ Y tế phối hợp Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoàn thiện để ban hành trong Quý IV năm 2015, bảo đảm từ năm 2016 thực hiện trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định.

Vừa qua Bộ KH&ĐT ban hành kết luận thanh tra một số dự án BOT, trong đó không thống nhất với Bộ GTVT về tổng mức đầu tư các dự án, chênh lệch nhiều nghìn tỷ đồng. Bộ GTVT đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xin cho biết quan điểm của Chính phủ về vấn đề này?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên: Thanh tra Bộ KH&ĐT đang tiến hành thanh tra đối với 17 dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BT tại Bộ GTVT. Kết quả thanh tra đối với từng dự án cụ thể được đoàn Thanh tra lập và công bố theo quy định. Dự kiến kết quả thanh tra 17 dự án, sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2016.

Tuy nhiên, sau khi Bộ KH&ĐT công bố kết quả thanh tra tại một số dự án, Bộ GTVT có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo giải trình và tiếp thu một số nội dung trong kết luận thanh tra. Tuy nhiên, Bộ GTVT cũng trình bày một số vấn đề về cách tính tổng mức đầu tư... để làm rõ hơn các nội dung kết luận thanh tra. Theo đó tổng mức đầu tư là căn cứ ban đầu để dự tính thời gian hoàn vốn phục vụ đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian thu phí chính thức được quyết định theo giá trị quyết toán công trình nên phần kinh phí chênh lệch giữa tổng mức đầu tư và chi phí thực tế đầu tư không phải là thất thoát, lãng phí hoặc khai khống tổng mức đầu tư để kéo dài thời gian thu phí.

Khi Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra 17 dự án, Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết liệt hơn nữa trong cải thiện môi trường kinh doanh

Trong hai ngày 30/9 và 1/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015. Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chức năng tiếp tục bám sát mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

“Không được thỏa mãn với kết quả bước đầu đạt được, phải quyết liệt hơn nữa với các việc làm cụ thể, không chỉ trên giấy tờ mà trên cả thực tiễn, như ngành Tài chính tập trung hơn nữa vào lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm; ngành TN&MT tập trung vào lĩnh vực đất đai… Tôi nhắc lại đây hoàn toàn là những việc nằm trong tầm tay, không có gì xa vời”,  Thủ tướng nói.

Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng  năm 2015, Thủ tướng nhận định cơ bản là thành công. Tuy nhiên, vẫn có một số mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm, để năm sau làm tốt hơn.

                Văn Kiên

MỚI - NÓNG