Kiếm tiền giỏi như Liverpool

Liverpool an ủi với khoản tiền thưởng khổng lồ. Ảnh: Getty Images
Liverpool an ủi với khoản tiền thưởng khổng lồ. Ảnh: Getty Images
TP - Liverpool thua trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League, nhưng họ lại dẫn đầu về số tiền thưởng kiếm được trong suốt mùa giải qua với 99 triệu bảng.

Mỗi đội tham dự Premier League mùa qua sẽ nhận được khoản tiền cố định 54 triệu bảng. Ngoài ra, các đội sẽ nhận thêm khoản tiền thưởng khác phụ thuộc vào phong độ từng đội bóng. Khoản tiền thưởng này được tính dựa trên màn trình diễn của họ suốt mùa giải, cũng như sức thu hút trên truyền hình qua từng vòng đấu.

Lối chơi đẹp mắt, tấn công quyến rũ mà ông Rodgers dày công xây dựng giúp Liverpool trở thành đội nhận tổng tiền thưởng cao nhất mùa này dù họ không có được chiếc cúp như mong đợi. Ngược lại, Man City bùng nổ hai tuần cuối cùng chỉ mang lại cho họ chức vô địch trên sân.

Do suốt mùa giải nấp bóng các đối thủ làm cho họ không thể ẵm nốt vị trí quán quân danh sách thưởng cuối mùa. Cụ thể Liverpool nhận tổng cộng 99 triệu bảng, còn nhà tân vô địch Anh có ít hơn một triệu bảng.

Man United vừa trải qua mùa giải khó khăn trên sân cỏ, nhưng sức hút của nhà cựu vô địch trên các kênh truyền hình qua từng vòng đấu là điều không thể tranh cãi.

Man United kết thúc vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ có tốp 4 đội dẫn đầu nhận nhiều tiền thưởng hơn họ. Chelsea và Arsenal lần lượt nhận 95 triệu bảng và 93 triệu bảng, còn Man United có 91 triệu bảng, nhiều hơn hai đội xếp trên là Everton (86 triệu bảng) và Tottenham (90 triệu bảng).

Ông chủ Man City chi tổng cộng khoảng 11,5 triệu bảng để thưởng cho các cầu thủ nhờ thành tích cú đúp danh hiệu Premier League và League Cup. Tính trung bình mỗi người nhận gần nửa triệu bảng, tờ Manchester Evening News đưa tin.

Trong bảng xếp hạng tiền thưởng, đáng chú ý có Hull City đút túi thêm 4 triệu bảng nhờ màn trình diễn ấn tượng ở vòng cuối bất chấp vị trí trên bảng xếp hạng không thay đổi.

Trong khi đó, bàn thắng muộn của Charlie Adam tại West Brom mang về cho Stoke City thêm 1,2 triệu bảng. Đội bóng có bước nhảy vọt lớn nhất mùa giải chính là Sunderland. Leo một mạch từ cuối bảng xếp hạng lên xếp thứ 14 chung cuộc giúp họ có thêm 8,4 triệu bảng để kết thúc với 73 triệu bảng tiền thưởng.

Ngược lại, thất bại trong ngày cuối cùng của mùa giải của Newcastle trước chủ nhà Liverpool làm họ mất 1,2 triệu bảng tiền thưởng. Song với tổng cộng 79 triệu bảng, ông chủ Mike Ashley sẽ vẫn hài lòng với những cống hiến của HLV Alan Pardew sau một mùa giải căng thẳng.

Con số 66 triệu bảng, 65 triệu bảng và 64 triệu bảng là số tiền mà Norwich, Fulham và Cardiff lần lượt đút túi trước khi xuống chơi tại Championship mùa tới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.