TPO - “Cán bộ chưa biết sợ hay do lòng tham không đáy, để rồi vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng phức tạp, có vụ việc liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên quan cả Trung ương, cả cán bộ địa phương”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đặt vấn đề.
TPO - Chiều 5/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
TPO - Thủ tướng cho rằng sắp tới cần nghiên cứu sửa đổi quy định về nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng các công trình giao thông vận tải theo hướng ai làm tốt nhất thì giao làm.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 131của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
TP - “Có rất nhiều khâu trong công tác tổ chức cán bộ. Căn cứ vào tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, các bộ, ngành, địa phương có thể lựa chọn số lượng để giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây là bước rất quan trọng trong công tác cán bộ”, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao đổi với Tiền Phong về quy hoạch sử dụng cán bộ.
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
TP - “Tháng 7 tới sẽ tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, chúng tôi đã tính toán rất kỹ và thấy không ảnh hưởng nhiều đến giá cả. Tuy nhiên, vẫn phải hết sức quan tâm, để cuối năm 2023 lạm phát không vượt quá 4,5% chỉ tiêu do Quốc hội giao”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về hiệu ứng tăng lương, tăng giá có thể xảy ra trong thời gian tới.
TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, việc mở rộng dân chủ sẽ đi đôi với củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, có cơ chế hữu hiệu để kiểm soát quyền lực theo hướng quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tập thể, nhưng không ngừng đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.
TP - GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, cho biết: Dự thảo Luật đất đai chưa hình thành được một cơ chế kiểm soát quyền lực có hiệu lực và hiệu quả.
TPO - Theo ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật thuộc Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các quy định cho phép điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi "quá chung chung, rất dễ bị lợi dụng để điều chỉnh cho lợi ích nhóm”.
TP - Trong một năm “khó khăn nhiều hơn là cơ hội”, nhưng với tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều thử thách, kinh tế tăng trưởng cao, xã hội duy trì sự ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục duy trì được xu thế “không ngừng”, “không nghỉ”, vừa cảnh báo, vừa răn đe, giúp cán bộ, đảng viên ý thức được tinh thần, trách nhiệm của mình, tránh khỏi những sa ngã.
TPO - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu cán bộ, công chức của ban không chúc Tết lãnh đạo; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức. “Hơn ai hết, chúng ta phải thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Bí thư”, ông Trạc nhấn mạnh.
TPO - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong năm 2023 là việc thể chế chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
TPO - Theo ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, bản chất của tham nhũng, tiêu cực là lợi dụng quyền lực. Cho nên kiểm soát quyền lực chính là ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực.
TPO - Nghị quyết 27 của Trung ương yêu cầu giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ, đồng thời nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương.
TPO - “Không để đất đai thành chùm khế ngọt cho bao kẻ tham lam cấu kết chia nhau, kiếm chác. Không để tái diễn các vụ án như Phan Văn Anh Vũ, Dương Thị Bạch Diệp, Alibaba và hàng ngàn trường hợp tương tự trong cả nước như thời gian qua”, cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị.
TP - “Chúng ta đang có nguy cơ chết chìm trong đại dương thông tin - không gian mạng, vậy mà vẫn thường xuyên “đói khát” về trí tuệ. Điều đó có nghĩa là sự bội thực các thông tin giả đang chen lấn, đè nén con người”, GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết.
TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp còn thiếu gương mẫu, ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.
TPO - Sáng mai (27/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, kết nối trực tuyến với 49 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.
TPO - Việc sửa đổi Luật Đất đai phải hướng đến thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực, giám sát thực hiện, khắc phục ách tắc, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất.
TPO - Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Luật Đất đai (sửa đổi) thống nhất điều chỉnh các quan hệ quản lý, sử dụng đất; hoàn thiện các chế định để quản lý đất đai theo chức năng là tài nguyên, tài sản; thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai…
TPO - Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Trần Sỹ Thanh khẳng định, KTNN có vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua việc giám sát nguồn thu, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước.
TPO - Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng (PCTN).
TPO - Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, công tác nhân sự cho Đại hội XIII đã được chuẩn bị “bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.
TPO - “Chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu, ý thức, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt”, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sáng 25/9.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đánh giá: Quy định 205 vừa được Bộ Chính trị ban hành được xem là quy định gốc, bao quát để kiến tạo, xây dựng và thải loại cán bộ, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
TP - Theo quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (Quy định 205) vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành, ngày 23/9.